Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào thứ Hai (4/12) lần thứ hai trong năm nay. Trong bối cảnh Belarus bị cô lập về ngoại giao do các trừng phạt của phương Tây, cuộc gặp đã nói lên mối quan hệ kinh tế của nước này với gã khổng lồ châu Á.

GettyImages 1247459255 scaled
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: NATALIA KOLESNIKOVA,NOEL CELIS/AFP, Getty Images)

Theo truyền thông nhà nước Belarus, ông Lukashenko – đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin đang có “chuyến thăm làm việc” tới thủ đô Trung Quốc và được ông Tập tiếp đón tại Nhà khách quốc gia Điếu Ngư để dùng “bữa trưa làm việc” và ba giờ hội đàm.

Ông Lukashenko, tổng thống Belarus từ năm 1994, đã ủng hộ cuộc xâm lược Ukraine của Nga vào tháng 2 năm 2022 bằng cách cho phép Moscow sử dụng lãnh thổ của mình để phát động chiến tranh, nhưng phải đối mặt với một nền kinh tế tê liệt phụ thuộc nhiều vào thương mại với Nga.

“Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục tăng cường hợp tác chiến lược với Belarus, thúc đẩy hợp tác thiết thực và làm sâu sắc thêm quan hệ song phương”, ông Tập nói với vị khách của mình, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã.

Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập: “Hai bên nên triển khai các dự án như Khu công nghiệp Trung Quốc-Belarus và phát huy nhiều thành tựu hơn nữa trong hợp tác công nghiệp Trung Quốc-Belarus”.

Theo dữ liệu của UN Comtrade, Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là đối tác thương mại lớn thứ bảy của Belarus vào năm 2021 và trước cuộc chiến ở Ukraine. Trung Quốc là đối tác nhập khẩu lớn thứ hai của Belarus, nhưng quốc gia Đông Âu này mua từ Trung Quốc ít hơn khoảng 3/4 so với từ Nga.

Truyền thông nhà nước Belarus cho biết, ông Lukashenko nhấn mạnh phạm vi phát triển quan hệ thương mại của đất nước mình với Trung Quốc, đồng thời ca ngợi “hơn 120” chuyến thăm hai chiều giữa các bên Trung Quốc và Belarus kể từ khi các nhà lãnh đạo gặp nhau lần cuối vào tháng Ba.

Báo cáo cho biết thêm, việc đẩy nhanh tốc độ hợp tác giữa Trung Quốc và Belarus là “vấn đề duy nhất” mà ông Lukashenko muốn thảo luận với ông Tập trong chuyến thăm Bắc Kinh lần này.

Theo Tân Hoa Xã, ông Tập nói với ông Lukashenko rằng cả hai nước nên cải thiện việc tạo thuận lợi cho giao thông xuyên biên giới và thúc đẩy các sáng kiến kinh tế và thương mại như Khu công nghiệp Trung Quốc-Belarus, cũng như trao đổi,giao lưu nhân dân hai nước. 

Belarus phải đối mặt với các lệnh trừng phạt từ Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Anh, Canada, Hà Lan và một số quốc gia khác vì ủng hộ việc Nga xâm chiếm Ukraine và các vấn đề tồn tại từ lâu xung quanh việc đàn áp chính trị.

Ông Lukashenko nói với ông Tập rằng thế giới sẽ cảm ơn Trung Quốc vì những nỗ lực đưa các nước tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường hàng đầu của ông, “không giống như các nước phương Tây đang cố gắng cắt mọi thứ thành từng mảnh”, truyền thông nhà nước Belarus đưa tin.

Tân Hoa Xã cho biết, ông Tập đề nghị tăng cường phối hợp và hợp tác giữa Trung Quốc và Belarus trong các cơ chế đa phương như Liên Hợp Quốc và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.

“Trung Quốc và Belarus là những lực lượng quan trọng trong việc cải cách và xây dựng hệ thống quản trị toàn cầu”, ông Tập nói.