Tổng thống Joe Biden hôm thứ Bảy (9/3) đã ký luật để tránh đóng cửa nhiều bộ ngành liên bang. Trước đó, cả Hạ viện và Thượng viện đã bỏ phiếu thông qua gói chi tiêu tạm thời này.

Gói chi tiêu 460 tỷ USD bao gồm 6 dự luật chi tiêu, cấp tiền cho xây dựng quân đội, xử lý nước và các bộ gồm: Cựu Chiến binh, Nông nghiệp, Thương mại, Tư pháp, Năng lượng, Nội vụ, Giao thông và Phát triển Nhà ở & Đô thị, theo The Hill.

Hạ viện đã thông qua gói chi tiêu nêu trên vào thứ Tư (6/3) với 339 phiếu thuận, 85 phiếu chống. Trong đó, 207 dân biểu Đảng Dân chủ và 132 dân biểu Đảng Cộng hòa ủng hộ gói 6 dự luật này.

Thượng viện vào tối thứ Sáu (8/3) đã thông qua gói chi tiêu nêu trên với tỷ lệ 75-22.

Nhà Trắng đã cảm ơn các lãnh đạo lưỡng viện vì “vai trò lãnh đạo của họ” trong việc đưa gói chi tiêu tạm thời tới bàn tổng thống.

Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer (Đảng Dân chủ, New York) hôm 8/3 đã hoan nghênh việc thông qua được gói chi tiêu tạm thời. Ông nói tại Thượng viện: “Đây là kết quả mà cả hai đảng có thể tự hào bởi vì chúng ta đã tìm thấy con đường để đặt nhu cầu của đất nước chúng ta lên trên hết”.

Lãnh đạo Thiểu số Thượng viện Mitch McConnell (Đảng Cộng hòa, Kentucky) cũng đã tán tụng gói chi tiêu vừa được thông qua, tập trung vào lợi ích của nó đối với công dân tiểu bang Kentucky.

Luật chi tiêu chính phủ hôm nay thúc đẩy một loạt các ưu tiên rất gần với mong muốn của đồng bào Kentucky của tôi – từ giao thông nông thôn tới việc quân đội sẵn sàng ngăn chặn dòng chảy ma túy bất hợp pháp”, ông McConnell nói.

Mặc dù cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đều ca ngợi biện pháp tài chính vừa đạt được, nhưng Thượng viện vẫn còn nhiều việc hơn nữa để làm nhằm thông qua được 6 dự luật chi tiêu còn lại trước hạn chót 22/3. Gói này sẽ phân bổ tài chính cho các bộ: Quốc phòng, Lao động, Y tế và An ninh Nội địa.

Tổng gói chi tiêu 12 dự luật sẽ phân bổ tài chính gần 1,65 tỷ USD cho năm tài khóa 2024.

Hải Đăng