Tổng thống thiên tả của Brazil, ông Luiz Inacio Lula da Silva, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình được phát sóng hôm thứ Ba (27/2) rằng ông hy vọng Tổng thống Mỹ Joe Biden tái đắc cử vì ông Biden sẽ là “đảm bảo lớn hơn cho sự tồn tại của nền dân chủ” so với đối thủ được dự đoán là cựu Tổng thống Donald Trump.

Lula Biden
Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp mặt Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở Thành phố New York, Mỹ vào ngày 20 tháng 9 năm 2023. (Nguồn ảnh: JIM WATSON/AFP via Getty Images)

Ông Lula nói: “Mặc dù tôi không phải là cử tri Hoa Kỳ, nhưng tôi thấy rõ ràng rằng ông Biden là đảm bảo lớn hơn đối với sự tồn tại của nền dân chủ trên thế giới và Hoa Kỳ.”

Ông Lula cho biết bản thân có “mối quan hệ tốt” với ông Biden, người được ông khen ngợi là bạn của các hiệp hội lao động có tổ chức hay còn gọi là công đoàn.

“Ngay từ đầu, ông Biden đã đặt mình vào vị trí bảo vệ người lao động. Tôi hy vọng ông Biden thắng cử”, trích lời ông Lula.

Ông Lula và ông Biden đã phát động một sáng kiến chung về quyền của người lao động vào tháng 9/2023, với các mục tiêu như chấm dứt lao động trẻ em và bóc lột công nhân, đồng thời ủng hộ “quá trình chuyển đổi năng lượng sạch”.

Bản thân ông Lula khi còn trẻ là một nhà hoạt động công đoàn, sau đó trở thành Chủ tịch công đoàn thợ kim loại của Brazil. Ông Lula được bầu làm tổng thống lần đầu tiên vào năm 2002 với tư cách là ứng cử viên của Đảng Công nhân cánh tả cấp tiến, vận hành một nhiệm kỳ với những cáo buộc tham nhũng tràn lan. Ông Lula cuối cùng đã bị kết án trong một vụ bê bối hối lộ lớn và bị phán quyết hàng chục năm tù. Bản án của ông đã bị Tòa án Tối cao Brazil hủy bỏ vì vấn đề quyền tài phán vào tháng 3/2021, dọn đường cho cuộc tranh cử tổng thống của ông.

Ông Biden nhiệt tình chúc mừng ông Lula vì đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sít sao bất ngờ vào tháng 10/2022 trước đương kim Tổng thống Brazil khi ấy là ông Jair Bolsonaro. Ông Bolsonaro là người có quan hệ tốt với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Những người ủng hộ ông Bolsonaro đã nổi dậy phản đối ở Brazil sau khi ông Lula thắng cử, gây thiệt hại cho 3 tòa nhà chính phủ. Ông Lula đã tố cáo cuộc bạo loạn là một nỗ lực “đảo chính”. Cả cánh tả Brazil và Mỹ thường xuyên so sánh sự việc này với tình trạng bất ổn vào ngày 6/1 tại Điện Capitol của Hoa Kỳ sau cuộc bầu cử năm 2020.

Ông Bolsonaro đang bị chính phủ của ông Lula điều tra vì cáo buộc xúi giục đảo chính và bị cấm tái tranh cử cho đến năm 2030.

Hôm thứ Hai (26/2), hàng trăm ngàn người đã tập hợp ở Sao Paulo để thể hiện sự ủng hộ của họ đối với ông Bolsonaro. Nhiều người trong số họ vẫy cờ Israel, nêu bật sự bất đồng lớn giữa ông Lula và ông Bolsonaro vì nhà xã hội chủ nghĩa Lula là người thẳng thắn ủng hộ chính sách khủng bố của người Palestine và chỉ trích Israel.

Trong tháng này, ông Lula đã bị cấm đến thăm Israel sau khi so sánh chính phủ Nhà nước Do Thái với Đức Quốc xã vào thời kỳ diệt chủng Holocaust khi trả lời các phóng viên. Ông cũng lặp lại tuyên truyền của Hamas rằng binh lính Israel đã cố ý sát hại phụ nữ và trẻ em Palestine ở Gaza.

Sự ủng hộ lâu dài của ông Biden dành cho Israel có thể đang dao động trước áp lực nặng nề từ phe cánh tả cực đoan của Đảng Dân chủ, tuy nhiên ông Biden vẫn không sẵn sàng ủng hộ người bạn Lula của mình trong việc cáo buộc người Israel “diệt chủng”.

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tới thủ đô Brasilia của Brazil để tham dự một cuộc họp kéo dài 90 phút, trong đó ông Blinken nói với ông Lula rằng chính quyền Biden không đồng tình với những bình luận chống Israel của ông. Ngoại trưởng Mỹ cho hay ông đã có một “cuộc trao đổi thẳng thắn” với ông Lula về chủ đề này cũng như việc ông Lula chỉ trích chính quyền Biden cung cấp vũ khí cho Ukraine.