Nữ tổng thống đầu tiên của Hungary, Katalin Novak, một nhà kinh tế học và mẹ của 3 con, đã tuyên bố bản ‘tuyên ngôn’ 12 điểm tại Hội nghị thượng đỉnh về Nhân khẩu học của Hungary, ủng hộ gia đình, bảo vệ quyền cha mẹ, phản đối xu hướng chuyển giới, đồng tính và phản truyền thống woke đang nổi lên ở phương Tây, BreitBart đưa tin 19/9.

230920 novak 01
Tổng thống Hungary Katalin Novak năm 2023. (Nguồn ảnh Wikipedia)

“Những người sinh ra như con gái phải được nuôi dạy lớn lên như con gái, và con trai [nên được nuôi lớn] như con trai,” điểm thứ 2 trong tuyên ngôn viết, khẳng định rõ ràng giá trị quan truyền thống.

Trong bối cảnh hội nghị về vấn đề nhân khẩu học, nói về vấn đề phá thai, điểm thứ 9 viết: “Quyền tự do thật sự thuộc về phụ nữ! Không người mẹ nào phải từ bỏ đứa trẻ [trong bụng] vì lý do công việc, hoặc phải làm việc nào đó chỉ vì sinh con!”

Từng giữ chức trong Bộ Ngoại giao phụ trách vấn đề gia đình, và từng làm Bộ trưởng Bộ Gia đình, trước khi trở thành tổng thống, bà Naval nói rằng “Cha mẹ có quyền lợi, trách nghiệm, và nghĩa vụ nuôi dạy con cái” (điểm 1 trong tuyên ngôn) và phòng ngừa con cái “khỏi bị ảnh hưởng bởi các tư tưởng có hại.”

Hungary pro family manifesto launched in September 2023 by President Katalin Novák
Hình ảnh bản tuyên ngôn 12 điểm của bà Katalin Novak.

Tờ báo BreitBart thuộc cánh hữu của Mỹ, thường đăng các bài chỉ trích phong trào phản truyền thống do cánh tả hậu thuẫn — như phong trào woke dạy cho trẻ em rằng con người có hàng trăm giới tính, và thúc đẩy luật pháp cho phép trẻ nhỏ có thể chuyển giới trước tuổi thành niên hoặc trước tuổi vị thành niên, thậm chí không cần cha mẹ đồng ý.

Hungary “không đồng ý với các quyết định chống gia đình trong các vấn đề quốc tế,” bà Novak tuyên bố, ám chỉ các chương trình như phản truyền thống như đồng tính luyến, chuyển giới, LGBTQ+, woke, v.v hiện đang nổi lên và được phe cánh tả thúc đẩy thông qua cái gọi là xu thế toàn cầu hóa.

Theo tờ báo, các chính sách ủng hộ gia đình của Hungary là một nét nổi bật của quốc gia này trong bối cảnh Châu Âu hiện nay, và đã thành công xoay chuyển tình trạng suy giảm dân số thảm hại ở quốc gia này.

Năm 2019, bà Novak khi là Bộ trưởng Bộ Gia đình đã nói “Toàn cầu hóa là lựa chọn tệ hại”:

Năm 2020, bà Novak từng nói với Breitbart rằng 8 năm theo đuổi chủ nghĩa xã hội —với các chính sách tồi tệ: phản công việc, phản kinh tế, và phản gia đình— đã đưa đất nước Hungary đến “bờ vực sụp đổ”.

Novak nhớ lại, tất cả những điều đó bắt đầu thay đổi vào năm 2010 khi ông Viktor Orban đắc cử Thủ tướng, và Hungary “bắt đầu xây dựng một đất nước [có chính sách] thân thiện với gia đình.”

“Mục tiêu chính của chúng tôi là loại bỏ gánh nặng mà các cặp vợ chồng phải đối mặt khi muốn có con,” bà nói, kể đến các chính sách như “miễn thuế thu nhập cá nhân suốt đời cho phụ nữ có 4 con [trở lên]”, xóa nợ thế chấp một phần cho các gia đình sau khi sinh đứa con thứ hai, và ban hành chính sách cho ông bà nghỉ phép khi có cháu.

“Các số liệu nhân khẩu học gần đây đã nói lên điều đó, số lượng các cuộc hôn nhân ở mức cao nhất trong 40 năm, tỷ lệ sinh ở mức cao nhất trong 20 năm, trong khi số vụ ly hôn chưa bao giờ thấp như năm ngoái trong 6 thập kỷ qua,” bà Novak tuyên bố.

Tuyên ngôn 12 điểm của bà Novak được Thủ tướng Ý Giorgia Meloni ca ngợi, và bà Meloni ví bà Novak như một “chiến binh”.

“Thực sự không còn nghi ngờ gì nữa, rằng một cuộc khủng hoảng nhân khẩu học nghiêm trọng đang diễn ra và ảnh hưởng mạnh mẽ đến Ý, nhưng nó cũng đang ảnh hưởng đến toàn bộ châu Âu và hiện đang lan rộng khắp các khu vực rộng lớn trên thế giới, đặc biệt là toàn bộ phương Tây,” bà Meloni tuyên bố trong bài phát biểu của mình trong hội nghị.

Bà lập luận, “Theo quan điểm của chúng tôi, nhân khẩu học không chỉ là một trong nhiều vấn đề của quốc gia chúng ta. Đó là vấn đề mà tương lai của đất nước chúng ta phụ thuộc vào.”

Nhật Tân