Tổng thống Joe Biden hôm thứ Bảy (23/3) đã ký thành luật gói chi tiêu 1,2 nghìn tỷ USD để tránh đóng cửa chính phủ. Trước đó, gói chi tiêu này đã được lưỡng đảng bỏ phiếu thông qua tại Hạ viện và Thượng viện.

Nhà Trắng nói rằng Tổng thống Biden đã ký biện pháp tài chính nêu trên vào ngày thứ Bảy (23/3), cung cấp ngân sách cho nhiều bộ ban ngành chính phủ liên bang Mỹ hoạt động đến hết năm tài khóa 2024 vào ngày 30 tháng 9 năm 2024.

Tổng thống Biden phát đi tuyên bố cho hay: “Luật chi tiêu lưỡng đảng tôi vừa ký giữ cho chính phủ hoạt động, đầu tư vào người dân Mỹ, củng cố nền kinh tế và an ninh quốc gia của chúng ta. Thỏa thuận này là nhượng bộ, điều đó có nghĩa là không bên nào có được mọi thứ họ muốn”.

Thượng viện Mỹ vào sáng thứ Bảy (23/3) đã thông qua gói chi tiêu nêu trên, luật H.R.2882 hay còn gọi là “Đạo luật Phân bổ Gộp Thêm, 2024” với tỷ lệ 74-24. Trước đó một ngày, Hạ viện cũng đã bỏ phiếu thông qua dự luật này.

Quốc hội liên bang Mỹ đã phải mất 6 tháng trong năm tài khóa 2024 này để thông qua được gói chi tiêu trong năm bởi vì hai đảng bất đồng về các chính sách và mức độ chi tiêu, từ đó buộc họ phải thông qua những gói chi tiêu nhỏ ngắn hạn hơn để duy trì chính phủ hoạt động.

Chi tiết hơn về gói chi tiêu

Quốc hội liên bang Mỹ hai tuần trước đã thông qua một gói chi tiêu gồm 6 dự luật cấp tiền cho một số bộ ngành hoạt động, và đã được Tổng thống Biden ký thành luật vào ngày 9/3.

Gói chi tiêu đó được gọi là H.R.4366 hay còn gọi là “Đạo luật Phân bổ Gộp, 2024”, duyệt chi 460 tỷ USD phân bổ cho một số bộ thuộc chính phủ liên bang: Nông nghiệp, Thương mại, Năng lượng, Phát triển Nhà và Đô thị, Nội vụ, Tư pháp, Giao thông và Các vấn đề Cựu chiến binh.

Gói chi tiêu mới nhất mà Tổng thống Biden vừa ký hôm 23/3 duyệt chi 1,2 nghìn tỷ USD cho các bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Tài chính, An ninh Nội địa, Lao động, Y tế & Dân sinh, và Giáo dục.

Gộp cả hai gói chi tiêu trên, ngân sách được sử dụng trong năm tài khóa 2024 của chính phủ liên bang Mỹ là gần 1,66 nghìn tỷ USD, chưa bao gồm các chương trình như An sinh xã hội và Medicare, cũng không bao gồm các khoản thanh toán nợ chính phủ đang tăng cao.

Trong gói chi tiêu 1,2 nghìn tỷ USD, Bộ Quốc phòng sẽ nhận được 825 tỷ USD, tăng 27 tỷ USD so với ngân sách quốc phòng năm tài khóa 2023.

108 tỷ USD sẽ được phân bổ cho hợp tác an ninh của Mỹ với Đài Loan và 300 triệu USD cho Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine, trong đó bao gồm huấn luyện, thiết bị và những hạng mục khác viện trợ cho Ukraine.

Tuy nhiên, khoản tiền trực tiếp hỗ trợ cho Ukraine và Đài Loan không có trong gói chi tiêu vừa được duyệt. Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ vẫn đang chặn dự luật viện trợ nước ngoài theo đề xuất của Tổng thống Biden và Đảng Dân chủ, trong đó có khoảng 60 tỷ USD viện trợ cho Ukraine.

Gói chi tiêu 1,2 nghìn tỷ USD cũng bao gồm 19,6 tỷ chi cho lực lượng Hải quan và Biên phòng, trong đó bao gồm cấp tiền cho 22.000 nhân viên của lực lượng Tuần tra Biên giới.

Bộ An ninh Nội địa sẽ nhận được 90 tỷ USD trong gói chi tiêu mới, cao hơn yêu cầu ban đầu của Tổng thống Biden.

Bộ Y tế & Dân sinh sẽ nhận được 116,8 tỷ USD, giảm 3,9 tỷ USD so với ngân sách y tế năm tài khóa 2023. Trong đó, Viện Y tế Quốc gia sẽ nhận được 48,6 tỷ USD, cao hơn 300 triệu USD so với năm ngoái.

Bộ Giáo dục sẽ nhận được 79,1 tỷ USD, giảm 500 triệu USD với với ngân sách giáo dục của năm tài khóa 2023.

Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ sẽ nhận được 11,8 tỷ USD, giảm 5,6 tỷ USD so với năm ngoái.

Gói chi tiêu mới cũng bao gồm 200 triệu USD duyệt chi xây trụ sở mới của FBI. Trụ sở FBI mới dự kiến được xây bên ngoài Washington D.C, tại Greenbelt, tiểu bang Maryland.

Hải Đăng (T/h)