Tổng thống Philippine Ferdinand Marcos Jr. hôm thứ Tư (28/2) nói rằng sự hiện diện của hải quân Trung Quốc trên Biển Đông là “đáng lo ngại”, theo Reuters đưa tin.

Ông Marcos cũng khẳng định rằng động thái của Trung Quốc sẽ không ngăn cản được Philippine bảo vệ lãnh hải và ngư dân của mình.

Lực lượng Cảnh sát Biển Philippine (PCG) đã phát hiện sự hiện diện của các tàu hải quân Trung Quốc trong nhiệm vụ tuần tra hồi tuần trước của một tàu của Cục Nghề cá và Tài nguyên nước (BFAR) ở bãi cạn Scarborough, nơi Philippine kiểm soát nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền.

Theo PCG, tàu tuần tra của BFAR đã bị các tàu hải cảnh của Trung Quốc kèm sát và ngăn cản, nhưng tàu này vẫn cung cấp nhiên liệu cho ngư dân Philippine trong vùng biển này.

Ông Marcos nói với báo giới trước khi có chuyến công du Úc: “Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ tất cả ngư dân của mình, những người đang kiếm sống trong những ngư trường này và chúng tôi sẽ tiếp tục trợ giúp họ bất chấp… những nỗ lực ngăn chặn, kèm sát”.

Hải Đăng