Hôm Thứ Sáu, khi được hỏi về cáo buộc rằng Hamas có được vũ khí vốn do phương Tây viện trợ cho Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng với “mức độ tham nhũng ở Ukraine là rất cao” thì ông “không nghi ngờ gì về việc vũ khí rò rỉ từ Ukraine.” Ông nói rằng ngay cả Nga cũng mua được vũ khí như vậy từ Ukraine.

Vladimir Putin
Ảnh Tổng thống Nga Putin hôm 12/9/2023. (Nguồn ảnh: Contributor/Getty Images)

Ông Putin cho rằng “tham nhũng” mới chính là nguyên nhân, chứ không phải là do Ukraine hữu ý chuyển vũ khí cho Hamas, nếu việc Hamas có vũ khí của phương Tây thông qua Ukraine là việc có thật. Hiện nay, chính quyền Kiev —cùng theo lập trường của Mỹ, nhà tài trợ chính của Kiev— đang cực lực lên án Hamas, đồng thời ủng hộ Israel.

Theo RT, khi được hỏi trong cuộc họp báo ở thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan về những phỏng đoán rằng phiến quân Hamas đang có vũ khí mà phương Tây đã chuyển cho Ukraine, ông Putin đã chia sẻ:

“Tôi có nghi ngờ về việc giao vũ khí từ Ukraine [cho Hamas], nhưng tôi không nghi ngờ gì về việc rò rỉ vũ khí từ Ukraine. Chúng tôi biết mức độ tham nhũng ở Ukraine rất cao.”

Ông nói thêm, “Thị trường chợ đen tồn tại là khi có nhiều người muốn mua, và ở Ukraine có nhiều người muốn bán.”

Ông Putin một lần nữa khẳng định rằng người Ukraine “chắc chắn bán” vũ khí mà họ nhận từ phương Tây trên thị trường quốc tế thông qua các nước ở Châu Phi và Trung Đông.

“Tại sao? Họ thậm chí còn bán [vũ khí] cho Nga. Nếu họ có thể bán chúng cho Nga thì không có gì làm tôi ngạc nhiên nữa,” ông Putin chia sẻ.

Vấn đề Hamas sử dụng vũ khí mà Mỹ và các đồng minh gửi tới Ukraine lần đầu tiên được nêu ra bởi cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, người tuyên bố những thiết bị như vậy “đang được sử dụng tích cực ở Israel.”

Tình báo quân sự của Kiev đáp trả bằng cách cáo buộc mà không có bất kỳ bằng chứng gì rằng Nga gửi vũ khí phương Tây thu được ở Ukraine cho Hamas trong một chiến dịch “cờ giả” nhằm khiến Kiev xấu mặt trước phương Tây.

Israel không xác nhận cũng không phủ nhận tuyên bố về vũ khí của ông Medvedev, nhưng đã bác bỏ việc Ukraine nói bóng gió tới sự liên quan của Nga trong cuộc tấn công Hamas, nói rằng tuyên bố của Ukraine là “hoàn toàn vô nghĩa.”

Hiện nay Nga đang cố gắng giữ lập trường trung lập đối với chiến tranh Israel-Hamas. Nga đã lên án hành vi khủng bố của Hamas, nhưng đồng thời kêu gọi không leo thang chiến tranh, sớm ngừng bắn và hãy đàm phán hòa bình.

Một diễn biến mới nhất, theo Reuters đưa tin, Nga đã kiến nghị một nghị quyết ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, dự kiến sẽ được bỏ phiếu vào Thứ Hai tới ngày 16/10, kêu gọi ngừng bắn nhân đạo và lên án bạo lực chống lại dân thường và mọi hành động khủng bố.

Trong dự thảo nghị quyết này cũng yêu cầu thả các con tin, và các phe tham chiến phải tạo điều kiện cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo.