Tổng thống Putin cho biết rằng công nghệ của toàn bộ vũ khí Nga đang sử dụng trên chiến trường Ukraine vượt xa sản phẩm của NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương), theo hãng tin TASS.

Tổng thống Putin
Tổng thống Nga Putin. (Ảnh: Shag 7799/Shutterstock)

Cụ thể, tại diễn đàn “Tất cả cho Chiến thắng” ở thành phố Tula ngày 2/2, Tổng thống Vladimir Putin cho biết nhu cầu vũ khí Nga tại thị trường nước ngoài đang gia tăng và vượt mặt sản phẩm do các quốc gia thuộc NATO sản xuất.

“Vũ khí của NATO vượt qua sản phẩm của chúng tôi trên một vài góc độ vào giai đoạn cuối của Liên Xô. Tuy nhiên, vũ khí mới nhất của chúng tôi rõ ràng vượt trội hơn tất cả”, ông Putin cho hay, trong đó đề cập đến công nghệ tên lửa, tăng thiết giáp và mọi loại vũ khí đang được dùng trên chiến trường Ukraine.

Theo ông Putin, các doanh nghiệp quốc phòng Nga đang tràn ngập đơn đặt hàng và đang xuất khẩu những sản phẩm trị giá hàng tỷ USD. Trong số này, hệ thống pháo – tên lửa phòng không được nhiều khách hàng đặt mua.

Tổng thống Putin cho biết từ khi chiến sự với Ukraine bùng phát tháng 2/2022, nguồn cung phương tiện cơ giới của Nga tăng 7 lần, xe tăng chủ lực tăng 5 lần, thiết giáp chở quân tăng hơn 3,5 lần.

“Từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, sản lượng các loại máy bay không người lái (UAV) và đạn pháo cho quân đội cũng tăng đáng kể. Trang bị bảo hộ cá nhân cho binh sĩ cũng tăng gấp 10 lần”, ông Putin nói.

Ông tuyên bố Nga đã nâng cấp 95% lực lượng hạt nhân chiến lược, trong đó thành phần hải quân gần như đạt mức 100%. Ngành công nghiệp quốc phòng Nga tạo ra hơn 520.000 việc làm trong một năm rưỡi qua.

Suốt gần ba năm chiến sự, giới chuyên gia quân sự và quan chức quốc phòng phương Tây từng nhiều lần nhận định kho vũ khí của Moscow, trong đó có tên lửa dẫn đường, sắp cạn kiệt do tần suất sử dụng cao. Tuy nhiên, các tập đoàn quốc phòng Nga đã chuyển sang chế độ làm việc thời chiến để bảo đảm tốc độ sản xuất, đáp ứng nhu cầu chiến dịch tại Ukraine.

Phan Anh

Video: “Không hiển thị bản thân” là cảnh giới tinh thần cao thượng