Thời gian gần đây, bão Doksuri đã gây mưa lớn và lũ lụt ở nhiều nơi phía tại Trung Quốc Đại lục. Tổng thống Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen) và Phó Tổng thống Lại Thanh Đức (Lai Ching-te) của Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) đã gửi lời chia buồn trên Twitter bằng tiếng Trung giản thể.

p3369871a308622986
Ngày 1/8, Tổng thống Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen) của Trung Hoa Dân Quốc đã gửi lời chia buồn trên Twitter về thảm họa mưa lũ ở Trung Quốc. (Ảnh: Phủ Tổng thống Đài Loan)

Bão Doksuri gây mưa lớn và lũ lụt ở nhiều nơi tại khu vực phía bắc Trung Quốc. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, ít nhất đã có 20 người chết và 19 người mất tích ở Bắc Kinh và các khu vực lân cận; tính đến ngày 2/8, hơn 50.000 người buộc phải di dời.

Tuần trước, bão Doksuri cũng gây lở đất và nhiều thảm họa khác khi đổ bộ vào bờ biển phía đông nam Trung Quốc.

Thời báo Liberty Times đưa tin, Phủ Tổng thống Đài Loan đã tổ chức họp báo vào ngày 2/8. Trước thiệt hại lũ lụt quy mô lớn do hoàn lưu bão Doksuri gây ra ở nhiều nơi khắp Trung Quốc, Phó Tổng thư ký Phủ Tổng thống, ông Hoàng Trọng Ngạn, cho biết Tổng thống Thái Anh Văn rất quan tâm đến vấn đề này.

Phủ Tổng thống Đài Loan cũng bày tỏ lời chia buồn, đồng thời hy vọng các khu vực bị ảnh hưởng có thể sớm trở lại cuộc sống bình thường. Bà nói, nếu Trung Quốc cần trợ giúp hoặc hỗ trợ trong tương lai “chúng tôi rất sẵn lòng.”

Một ngày trước đó, bà Thái Anh Văn đăng trên Twitter chính thức của mình bằng “chữ giản thể”, rằng: “Trong nhiều ngày mưa xối xả, Bắc Kinh và những nơi khác ở Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu của bão Doksuri, gây thiệt hại lũ lụt trên diện rộng và thương vong đáng tiếc. Tôi muốn bày tỏ sự quan tâm và gửi lời chia buồn. Mong rằng các vùng bị ảnh hưởng sẽ sớm thoát khỏi thiệt hại do lũ lụt và trở lại cuộc sống bình thường”.

Sau đó bà đăng lại ra thông điệp bằng tiếng Anh, bày tỏ sự chia buồn đối với tất cả những người đã mất đi người thân vì thiên tai này, đồng thời cầu mong người dân Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi cơn bão sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Phó chủ tịch Lại Thanh Đức, hiện là ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Tiến, cũng tweet: Tôi xin gửi lời chia buồn tới những người đã mất đi người thân ở Bắc Kinh và nhiều nơi khác tại Trung Quốc do ảnh hưởng của cơn bão Doksuri. Hy vọng rằng tất cả những người bị ảnh hưởng sẽ nhận được hỗ trợ và xây dựng lại cuộc sống của mình sớm nhất có thể.”

Hai dòng tweet này đều nhận được quan tâm lớn từ ngoại giới. Nhà truyền thông kỳ cựu Chu Ngọc Khấu (Clara Chou) đã chia sẻ dòng tweet của bà Thái Anh Văn trên Facebook và nói thẳng rằng: “Trước tình hình thiên tai, Tổng thống Thái Anh Văn đã bày tỏ lời chia buồn với Trung Quốc, bằng cách sử dụng các ký tự giản thể. Nhập gia tùy tục, đầy thành ý.”

Đài Loan bảo lưu chữ Hán chính thể truyền thống, hay còn gọi là chữ Hán phồn thể. Chữ Hán giản thể mới ra đời sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lên nắm quyền tại Trung Quốc.

Nhiều cư dân mạng Đài Loan cũng để lại lời nhắn:

“Thiên tai thật tàn nhẫn, dù thế nào đi chăng nữa, cũng mong người dân Trung Quốc được bình an.”

“Đất nước nhỏ bé, tấm lòng rộng rãi và độ lượng. Dùng mối quan hệ giữa người với người để quan tâm những người bị nạn. Làm chính trị không khó, chỉ cần có lương tâm là đủ.”

“Người lãnh đạo có tầm vóc”.

Nhiều cư dân mạng Trung Quốc cũng để lại những lời nhắn bày tỏ lòng biết ơn:

“So với những luận điệu của giới chức truyền thông đỏ, Tổng thống Thái Anh Văn thực sự rất có tâm.”

“Mặc dù tôi không ủng hộ Đảng Dân Tiến hay bà Thái Anh Văn, nhưng đúng là người nhân từ thì không có kẻ thù là có thực”.

“Cảm ơn Tổng thống Thái Anh Văn đã quan tâm và chia buồn với người dân vùng địch chiếm đóng. So với ai kia, quả là một trời một vực.”

“Cảm ơn sự quan tâm của bà, dù lập trường chính trị của bà là gì, ánh sáng huy hoàng của nhân tính luôn đáng trân trọng.”

“Thật có tầm vóc! Không như đám ếch ngồi đáy giếng kia, thấy nước khác bị thiên tai thì reo hò”.

Tuy nhiên, cũng có không ít “tiểu phấn hồng” Trung Quốc (những thanh niên yêu nước mù quáng) để lại bình luận chửi bới:

“Đừng nhân từ giả tạo.”

“Đài Loan căn bản không hề có tổng thống. Đài Loan không phải là một quốc gia. Bà Thái Anh Văn chỉ là lãnh đạo tỉnh Đài Loan của Trung Quốc”.

Theo tin tức của Mirror Media, Ủy ban Công tác Đại Lục của Đài Loan (MAC) và Hội giao lưu eo biển tại Đài Loan (SEF) cũng bày tỏ sự chia buồn với các nạn nhân của thảm họa ở Trung Quốc Đại lục.

MAC chỉ ra rằng theo thông tin hiện tại, ngoại trừ một số ít doanh nhân Đài Loan có nhà máy bị thiệt hại, hầu hết các doanh nhân Đài Loan và người dân Trung Quốc không báo cáo bất kỳ thảm họa nào.

Chính phủ Đài Loan sẽ tiếp tục chú ý đến các thông tin thiên tai mới nhất và tình hình thực tế của Trung Quốc, đồng thời cung cấp tài liệu tham khảo kịp thời cho người dân Đài Loan, đồng thời nhắc nhở người dân chú ý đến sự an toàn của bản thân khi ở Đại lục.

Tổng thư ký của SEF Khâu Thùy Chính (Chiu Chui-cheng) nói rằng ông sẽ tìm hiểu về tình hình của người dân ở Trung Quốc đại lục và Đài Loan thông qua Hiệp hội Doanh nghiệp Đài Loan tại địa phương, và cung cấp sự hỗ trợ cho người dân vùng bị thiên tai.