Tổng thống Ukraine Zelensky tuần này đã nói trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông phương Tây rằng mục tiêu phá hủy Cầu Crimea là một phần trong kế hoạch phản công mới của Kyiv.

Chúng tôi thực sự muốn phá hủy cơ sở hạ tầng của Nga. Đây không chỉ là về cây cầu ở Kerch mà mọi người đang nói đến. Chúng tôi đang nói về các cơ sở hạ tầng mà cấu thành nên mục tiêu quân sự. Chúng tôi đang nói về những cây cầu và các cảng hàng không”, ông Zelensky nói với các tờ báo do gã khổng lồ truyền thông Đức Axel Springer sở hữu.

Lãnh đạo Ukraine vào tháng Bảy năm ngoái cũng đưa ra tuyên bố tương tự khi nói rằng Cầu Crimea là mục tiêu hợp pháp của Ukraine và phải bị “vô hiệu hóa”.

Một số hãng truyền thông phương Tây cũng đưa tin rằng những cuộc tấn công mới vào Cầu Crimea là không thể tránh khỏi.

Hồi tháng Hai vừa qua, chỉ huy Hải quân Ukriane, Phó Đô đốc Aleksey Neizhpapa đã tuyên bố Cầu Crimea sẽ bị phá hủy trong năm 2024 này. Kyiv đã nhiều lần yêu cầu Đức chuyển tên lửa tầm xa Taurus, chuyên dùng để tấn công vào Cầu Crimea. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nhiều lần cương quyết bác bỏ yêu cầu của Kyiv. Ông lập luận rằng Nga có thể coi động thái đó là sự tham gia của Đức vào cuộc chiến tranh tại Ukraine.

Tuy nhiên, Thủ tướng Scholz dường như đang ngày càng bị cô lập về quan điểm trên. Hồi tháng Ba, một đoạn tệp âm thanh bị rò rỉ cho thấy các quan chức hàng đầu của Đức đang thảo luận về kế hoạch chuyển tên lửa đạn đạo tầm xa Taurus cho Ukraine.

Cầu Crimea được Nga xây dựng từ năm 2016 đến năm 2018 và là tuyến đường bộ và đường sắt duy nhất kết nối giữa Bán đảo Crimea và lục địa Nga. Tuy nhiên, sau khi Nga sáp nhập các khu vực Kherson, Zaporozhye, Donetsk và Lugansk mùa thua năm 2022, một tuyến đường bộ rộng lớn đã được mở ra từ Nga tới Crimea.

Cầu Crimea đã bị nhắm tấn công bằng tên lửa và drone hải quân nhiều lần, nhưng phần lớn các cuộc tấn công này đều được Nga ngăn chặn thành công.

Tuy vậy, cũng có một số vụ tấn công đã gây thương vong về người và hư hại Cầu Crimea.

Vào tháng 10/2022, một chiếc xe tải chở đầy chất nổ đã nổ tung khi nó đang di chuyển trên Cầu Crimea, khiến ba người thiệt mạng và làm hư hỏng một mảng lớn mặt cầu.

Vào tháng 7/2023, một chiếc xuồng không người lái đã phát nổ ngay dưới Cầu Crimea, giết chết hai người.

Lúc bấy giờ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên án vụ tấn công đó là “tàn bạo” và vô nghĩa xét từ góc nhìn quân sự. Ông Putin nói rằng Cầu Criema không còn được sử dụng để vận chuyển đạn dược ra tiền tuyến tại Ukraine nữa.

Hải Đăng (Theo RT)