Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Tư (17/1) tuyên bố rằng ông thực sự không tìm gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) họp ở Davos trong tuần này. 

GettyImages 1774807584 scaled
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyi trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen vào ngày 4 tháng 11 năm 2023 tại Kyiv, Ukraine. (Ảnh: Viktor Kovalchuk/Global Images Ukraine, Getty Images)

Nhận xét trên được đưa ra trong bối cảnh các phương tiện truyền thông đưa tin rằng quan chức hàng đầu của Trung Quốc đã bác bỏ yêu cầu của ông Zelensky về một cuộc gặp bên lề WEF ở Davos, Thụy Sĩ.

Thủ tướng không phải là người ra quyết định ở Trung Quốc, ông Zelensky khẳng định, đồng thời cho rằng ông Lý không phải là một quan chức đủ cao cấp để đáng được gặp mặt.

“Trung Quốc có một Thủ tướng – vậy thủ tướng của chúng tôi sẽ gặp ông ấy. Tôi rất mong được gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc. Theo như tôi biết, [ở Trung Quốc] ông Tập Cận Bình là người  đưa ra quyết định, và ở Ukraine, tôi đưa ra quyết định. Tôi không cần bất kỳ cuộc đối thoại nào; Tôi cần những quyết định quan trọng từ nhà lãnh đạo đưa ra những quyết định”, ông Zelensky nói.

Sự lạnh lùng từ ông Zelensky diễn ra khi các phương tiện truyền thông đưa tin rằng tổng thống Ukraine thực sự muốn gặp ông Lý tại diễn đàn, nhưng yêu cầu đã bị phía Trung Quốc bác bỏ. Cho đến nay, Bắc Kinh vẫn chưa bình luận về triển vọng tổ chức bất kỳ cuộc gặp cấp cao nào với lãnh đạo Ukraine hoặc phản ứng với nhận xét của ông Zelensky.

Trước đó cùng ngày, Politico đưa tin rằng Trung Quốc theo yêu cầu của Nga đã loại trừ hoàn toàn bất kỳ “cuộc gặp gỡ ngoại giao” nào với Ukraine ở Davos. Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với hãng tin này: “Bắc Kinh đã từ chối yêu cầu gặp mặt của Kiev trong chuyến đi Thụy Sĩ của họ”.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao giấu tên khác của Ukraine nói với Politico rằng không có cuộc gặp nào giữa ông Lý và ông Zelensky được lên kế hoạch ngay từ đầu. Trước WEF, Chánh văn phòng của tổng thống Zelensky, ông Andrey Yermak, tuyên bố rằng các cuộc đàm phán với Trung Quốc là điều cần thiết để thúc đẩy cái gọi là “kế hoạch hòa bình” của Kiev.

Danh sách đề xuất ‘sáng kiến 10 điểm’ gây tranh cãi, đã được ông Zelensky thúc đẩy với các đối tác của Ukraine trong khoảng một năm qua, đòi hỏi sự đầu hàng của Nga. Moscow đã bác bỏ kế hoạch này và xem đó là một kế hoạch “vô lý”, là một chiêu trò quảng cáo của Kiev.

Anh Nguyễn, theo RT