Hôm thứ Năm (21/9), khi trả lời các hãng thông tấn Mỹ sau cuộc họp tại Nhà Trắng và trên Đồi Capitol, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine đang chuẩn bị tiếp tục cuộc phản công chống lại các lực lượng Nga trong suốt mùa thu và mùa đông năm nay.

Embed from Getty Images

(Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (bên phải) trong cuộc họp tại Nhà Trắng ngày 21/9 Washington, DC./Ảnh: Getty Images)

Ông Zelensky khẳng định cuộc tấn công vào các tuyến phòng thủ của Nga từ đầu tháng Sáu sẽ tiếp tục bất kể thời tiết thế nào, đồng thời cho biết quân đội Nga đang mong muốn được “tạm dừng” giao tranh.

Ông Zelensky phát biểu: “Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để không ngừng lại trong những ngày khó khăn vào mùa thu với thời tiết không tốt và vào mùa đông.”

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng tuyên bố sẽ “chấm dứt việc chiếm đóng hai thành phố nữa”, mặc dù ông từ chối xác định các mục tiêu tiềm năng và không đưa ra khung thời gian.

“Xin lỗi, tôi sẽ không nói cho quý vị biết là những thành phố nào. Và thế là chúng ta có kế hoạch. Một kế hoạch rất, rất toàn diện”, trích lời ông Zelensky.

Ông Zelensky còn cam kết sẽ giành quyền kiểm soát Bakhmut, nơi đã bị lực lượng Nga chiếm giữ vào đầu năm nay sau nhiều tháng giao tranh căng thẳng.

Kyiv đã phát động cuộc phản công nhắm vào lực lượng Nga hồi đầu tháng Sáu. Trận giao tranh ác liệt nhất đã diễn ra ở vùng Zaporozhye trước đây của Ukraine, được sáp nhập vào Nga từ mùa thu năm ngoái sau một cuộc trưng cầu dân ý.

Cuộc phản công đã không mang lại bất kỳ kết quả rõ ràng nào và các lực lượng Ukraine được cho là đang gặp khó khăn trong việc chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga.

Cuộc giao tranh đã khiến Kyiv tổn thất nặng nề về nhân lực và trang thiết bị. Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đưa ra ước tính thiệt hại của Ukraine lên tới hơn 71.000 quân nhân, gần 550 xe tăng và khoảng 18.000 phương tiện chiến đấu các loại khác.

Vy An (Theo RT)