Tổng thống Ukraine Zelensky hôm thứ Sáu (17/5) nói rằng Kyiv cần thêm các hệ thống phòng không và phi cơ chiến đấu từ các quốc gia đồng minh phương Tây để đạt được sự cân bằng với Nga.

Ông Zelensky, trong cuộc trả lời phỏng vấn AFP hôm 17/5, thừa nhận rằng Nga đã đang có lợi thế hơn ở mặt trận trên không.

Tôi tin rằng hiện nay, chúng tôi có khoảng 25% những gì chúng tôi cần để bảo vệ Ukraine. Tôi đang nói về hệ thống phòng không”, ông Zelensky nói.

Lãnh đạo Ukraine cũng cho biết, về phi cơ chiến đấu, Kyiv nên được cung cấp từ khoảng 120 đến 130 chiến đấu cơ hiện đại, “để Nga không có được sự vượt trội trên không”.

Nhìn chung, chúng tôi cần hạm đội F-16 này với số lượng như tôi đang nói, để có được sự cần bằng [với Nga]”, ông Zelensky nói thêm.

Trong chuyến thăm Kyiv đầu tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Washington “đang rất tập trung” tìm và chuyển hệ thống tên lửa Patriot và các hệ thống phòng không khác tới Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky nói với Ngoại trưởng Blinken rằng, quân đội của ông cần hai hệ thống Patriot để bảo vệ chỉ riêng Khu vực Kharkov, nơi mà quân đội Nga đã đang có bước tiến đáng kể trong vài tuần gần đây.

Hồi cuối tháng Ba, Bộ trưởng Quốc phòng Nga khi đó là ông Sergei Shoigu cho biết ít nhất 5 hệ thống Patriot do Ukraine vận hành đã bị Nga phá hủy kể từ đầu năm 2024 này. Tháng trước, Đức đã hứa sẽ cung cấp cho Kyiv thêm một hệ thống phòng không do Mỹ sản xuất.

Đầu tuần này, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nói rằng, các chiến đấu cơ F-16 sẽ đến Ukraine trong “vài tháng tới”. Tuyên bố này là trái với hứa hẹn trước đó của bà Mette Frederiksen rằng, các chiến đấu cơ tối tân do Mỹ sảnd xuất sẽ đến Kyiv “trong tháng tới”.

Đan Mạch và Hà Lan vào tháng 8/2023 đã cùng nhau hứa hẹn sẽ cung cấp tổng cộng cho Ukraine 61 chiến đấu cơ F-16 của Mỹ.

Các báo cáo trên truyền thông phương Tây trong vài tháng gần đây đã giải thích việc trì hoãn chuyển F-16 cho Ukraine là vì khó khăn trong huấn luyện đội phi công của Kyiv và thiếu các sân bay phù hợp tại Ukraine cho việc đỗ và xuất kích F-16.

Về phía Nga, họ đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo rằng vũ khí nước ngoài đang được chuyển cho Kyiv sẽ không ngăn cản được Moscow đạt được các mục tiêu quân sự và sẽ chỉ làm kéo dài cuộc chiến và gia tăng rủi ro đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO.

Theo các quan chức tại Moscow, khi phương Tây cung cấp vũ khí, chia sẻ thông tin tình báo, và huấn luyện binh lính Ukraine, thì đồng nghĩa rằng họ đã đang trở thành một bên tham chiến trong cuộc chiến tranh Nga – Ukraine.

Hải Đăng (Theo RT)