Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm thứ Ba (26/3) đã bãi nhiệm lãnh đạo hội đồng an ninh quốc phòng Ukraine và thay thế ông ta bằng người đứng đầu cơ quan tình báo hải ngoại.

Aleksey Danilov
Lãnh đạo Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, ông Oleksiy Danilov tham dự diễn đàn “Ukraine. Năm 2024” vào ngày 25 tháng 2 năm 2024 tại Kyiv, Ukraine. (Nguồn ảnh: Maksym Polishchuk/Global Images Ukraine via Getty Images)

Lãnh đạo Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (SNBO), ông Aleksey Danilov hôm 26/3 đã bị Tổng thống Zelensky sa thải và thay thế bằng ông Oleksandr Lytvynenko, lãnh đạo cơ quan tình báo hải ngoại.

Ông Oleksiy Danilov làm giám đốc SNBO từ tháng 10/2019, chỉ vài tháng sau khi ông Zelensky trở thành tổng thống Ukraine.

Tổng thống Zelensky nói trong bài phát biểu trong video công bố tối muộn 26/3 rằng ông Danilov sẽ được điều chuyển đảm trách những nhiệm vụ mới, nhưng không nêu thêm chi tiết.

Sắc lệnh nhân sự mới nhất của Tổng thống Zelensky đã được đăng tải trên trang web chính thức của văn phòng tổng thống Ukraine, nhưng trong đó không nêu lý do ông Danilov bị bãi nhiệm.

Tổng thống Zelensky đã chỉ định ông Oleksandr Lytvynenko, 51 tuổi, lãnh đạo cơ quan tình báo hải ngoại thay thế vị trí của ông Danilov.

Ông Oleksandr Lytvynenko là nhân vật ít xuất hiện trước công chúng lâu nay. Ông đảm nhận vai trò lãnh đạo cơ quan tình báo hải ngoại Ukraine từ tháng 7/2021 và trước đó đã từng làm phó giám đốc SNBO.

Ông Zelensky cũng đã bổ nhiệm ông Oleh Ivashchenko làm lãnh đạo cơ quan tình báo hải ngoại. Ông Ivashchenko trước đó làm phó cho ông Lytvynenko.

Ông Oleksiy Danilov vừa bị sa thải nổi tiếng có những phát ngôn mạnh miệng và có phần lỗ mãng trong nhiệm kỳ đứng đầu SNBO. Vào cuối năm 2023, ông đã tuyên bố rằng tất cả người dân Ukraine phải “lĩnh trách nhiệm” và chiến đấu khi ông nói về những vấn đề trong tuyển quân.

Vào thời điểm đó, ông Danilov cũng đã nói rằng đợt huy động nhập ngũ đã được lên kế hoạch sẽ không kéo dài một ngày hoặc một tháng, mà toàn bộ tiến trình này có thể diễn ra ít nhất một năm.

Vào tháng 11/2023, ông Danilov đã kêu gọi trấn áp các quan chức dám gièm pha Tổng thống Zelensky khi ẩn danh trả lời các nhà báo phương Tây. Ông Danilov cũng đã lên án gay gắt ứng dụng nhắn tin Telegram, gọi đây là phần mềm “nguy hiểm và dễ bị xâm nhập”. Ông ta nói vào thời điểm đó rằng Telegram là nơi mọi người tìm cách gây ảnh hưởng lên xã hội Ukraine. Ông cũng đe dọa sẽ cấm triệt để ứng dụng nhắn tin do người Nga phát triển này.

Ông Danilov cũng đã từng chỉ trích các quốc gia hậu thuẫn Ukraine. Vào tháng 12/2023, ông đã tuyên bố rằng các quyển sách giáo khoa chiến tranh của NATO nên được cất lên kệ bởi vì không có quyển sách nào trong đó có thể giúp chuẩn bị cho binh lính tham chiến tại Ukraine. Ông cũng nhiều lần yêu cầu cung cấp thêm vũ khí cho Kyiv, cảnh báo rằng bất kỳ sự thất bại nào của lực lượng vũ trang Ukraine cũng sẽ gây tổn hại cho chính “hình ảnh, uy quyền và sự thống nhất” của phương Tây.

Vào tháng 2/2024, ông Danilov đã yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) phải trao tất cả vũ khí hạng nặng của họ cho Ukraine. Ông cũng nói thêm rằng EU sẽ không cần những vũ khí này trong các xung đột tương lai.

Vào tháng 8/2023, ông Danilov, trong một chương trình phát thanh được nhà nước Ukraine phê duyệt, đã tuyên bố rằng người Nga “không nhân đạo” như người Ukraine bởi vì họ là người “châu Á”. Ông cũng từng nhiều lần hứa hẹn sẽ “giết” người Nga ở bất kỳ đâu, trên khắp toàn cầu.

Hải Đăng (T/h)