Ông Alexander Pavlichenko, người đứng đầu Liên minh Nhân quyền Helsinki của Ukraine, cho biết hôm thứ Ba (12/3) rằng một số trẻ em Ukraina được chuyển đến Nga từ vùng xung đột thích ở lại đó thay vì quay trở lại đất nước của chúng.

Theo ông Pavlichenko, một số trẻ em trở về Ukraine nhìn thấy nhiều cơ hội ở Nga hơn ở quê nhà, điều mà ông gọi là “một vấn đề”.

“Những đứa trẻ nhìn thấy điều kiện tốt hơn ở  Nga, chúng thấy bản thân tốt hơn ở đó,” ông nói trên kênh truyền hình Kiev 24. Theo ông Pavlichenko, chính quyền Ukraine nên làm nhiều hơn để giúp những đứa trẻ trở về thích nghi với cuộc sống ở Ukraina.

Ông nhấn mạnh: “Trẻ em cần được quan tâm thường xuyên… chúng cần được hòa nhập vào đời sống xã hội năng động, được trao những cơ hội và lợi thế mới để không muốn quay trở lại Nga”.

Mới tháng trước, 11 trẻ em từ Ukraine và Donbass đã được đoàn tụ với gia đình. Các em đã gặp những người thân yêu của mình tại đại sứ quán Qatar ở Moscow.

Ủy viên Quyền Trẻ em Nga, bà Maria Lvova-Belova cho biết: “Đây là nhóm trẻ em lớn nhất trong các hoạt động đoàn tụ gia đình của chúng tôi”. Trước đó, bà tiết lộ rằng cơ quan của bà đã tạo điều kiện cho 48 trẻ em đoàn tụ với người thân Ukraine sống ở Ukraine hoặc ở nước ngoài kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào tháng 2 năm 2022. Theo thanh tra viên, Nga sẵn sàng hỗ trợ những trẻ em phải di dời khác do chiến sự để đoàn tụ với người thân của họ, nhưng quá trình này mất thời gian và mỗi yêu cầu sẽ được xử lý theo từng trường hợp cụ thể.

Cuối năm ngoái, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vassily Nebenzia, tiết lộ rằng hơn 5 triệu người đã chuyển đến Nga từ Ukraine và Donbass trong hai năm qua, trong đó có hơn 730.000 trẻ em. Moscow nhiều lần khẳng định đã sơ tán trẻ em khỏi khu vực xung đột để cứu mạng các em, nhưng phải đối mặt với cáo buộc từ cả Kiev và phương Tây về việc “bắt cóc” trẻ vị thành niên.

Chính quyền Nga cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng những trẻ em bị di dời không được nhận làm con nuôi ở Nga và chúng chỉ có thể được giám hộ hoặc chăm sóc nuôi dưỡng để đảm bảo chúng được chăm sóc trước khi được tạo điều kiện trở về với gia đình.

Tháng 3/2023, Tòa án Hình sự Quốc tế đã ban hành lệnh bắt Tổng thống Vladimir Putin và Ủy viên về quyền trẻ em Nga, bà Maria Lvova-Belova với cáo buộc “trục xuất bất hợp pháp trẻ em và di chuyển bất hợp pháp trẻ em từ lãnh thổ Ukraine sang Nga”. 

Ông Putin bác bỏ cáo buộc là “thổi phồng quá mức” và nhấn mạnh rằng những đứa trẻ đã được giải cứu chứ không phải bị bắt cóc.

Anh Nguyễn, theo RT