Hôm thứ Ba (8/2), truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin, Quốc hội Triều tiên đã cam kết phát triển kinh tế và cải thiện sinh kế của người dân bất chấp “những vấn đề khó khăn và phức tạp” mà nước này phải đối mặt vào năm ngoái do các lệnh trừng phạt của phương Tây và đại dịch virus corona gây ra.

Hãng thông tấn KCNA tiết lộ, Hội đồng Nhân dân Tối cao của Triều Tiên (SPA), quốc hội của quốc gia cộng sản độc tài đang bị quốc tế cô lập, đã nhóm họp vào ngày 6 và 7/2 để thảo luận công tác nội các và ngân sách của chính phủ, đồng thời thông qua các luật mới về chăm sóc trẻ em và bảo vệ cư dân nước ngoài.

Cuộc họp của Quốc hội Triều Tiên do Phó nguyên soái Choe Ryong Hae, chủ tịch ủy ban thường trực SPA, chủ trì. Tuy nhiên, lãnh đạo Kim Jong Un đã không tham dự cuộc họp này.

Quốc hội Triều Tiên hiếm khi họp và thường chỉ họp để thông qua các quyết định về ngân sách, nhân sự và các vấn đề pháp lý, cũng như các nhiệm vụ của Đảng Công nhân cầm quyền. Hầu hết các thành viên quốc hội cũng là thành viên đảng cầm quyền.

Kỳ họp của Quốc hội Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh quốc gia này đang phải đối mặt với những khó khăn kinh tế ngày càng tăng do các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với chương trình vũ khí hạt nhân của nước này cùng với sự phong tỏa quốc gia do COVID-19. Các đợt phong tỏa nghiêm ngặt mà Bình Nhưỡng áp đặt đã làm giảm mạnh giao thương của nước này với Trung Quốc, đồng minh cộng sản chính và là huyết mạch kinh tế của họ.

Trước đó hồi tháng 12/2021, Chủ tịch Kim đã ca ngợi một số thành công đạt được trong việc thực hiện kế hoạch kinh tế 5 năm mà ông đã công bố vào đầu năm ngoái. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo về một “cuộc đấu tranh sinh tử lớn” trong năm nay trong việc đạt các mục tiêu thúc đẩy nền kinh tế và đời sống của người dân.

Nhật Minh (Theo Reuters)

Xem thêm: