Thông tấn xã Triều Tiên (KCNA) hôm thứ Năm (24/8) dẫn tuyên bố của chính phủ nước này kêu gọi Nhật Bản lập tức dừng xả nước thải nhiễm phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra Thái Bình Dương. Bình Nhưỡng cáo buộc hành động đó của Tokyo là “phạm tội ác chống lại nhân loại”.

KCNA dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói rằng động thái của Nhật Bản “đe dọa nghiêm trọng đến sinh mạng, sự an toàn và tương lai của nhân loại”.

Triều Tiên cáo buộc Nhật Bản phạm “tội ác không thể tha thứ chống lại nhân loại” và đã yêu cầu rằng Tokyo phải chịu trách nhiệm về hành động này.

Tuyên bố của Triều Tiên đến sau khi Nhật Bản hôm thứ Năm (24/8) loan báo rằng họ đã bắt đầu xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra Thái Bình Dương. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trước đó loan báo rằng kế hoạch sẽ là xả ra Thái Bình Dương khoảng 1,3 triệu tấn nước thải.

Tokyo nhấn mạnh rằng động thái xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý này đã được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) của Liên Hiệp Quốc chuẩn thuận. IAEA tháng trước đã bật đèn xanh cho kế hoạch xả nước thải của Nhật Bản khi tuyên bố rằng thử nghiệm độc lập tại hiện trường chỉ ra rằng nồng độ tritium (một đồng vị của hydro) trong nước là thấp hơn rất nhiều so với mức giới hạn cho phép và rằng ảnh hưởng của hoạt động xả thải này đến con người và môi trường là “không đáng kể”.

Nhà máy Điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima và đứng ra tiến hành việc xả nước, cũng đã công bố các kết quả thử nghiệm hôm thứ Năm (24/8) cho thấy rằng nước thải chứa 63 becquerel (đơn vị đo phóng xạ trong hệ thống đo lường quốc tế) tritium trong một lít nước thải, tức là thấp hơn rất nhiều mức giới hạn nước uống do WHO quy định là 10.000 becquerel trong một lít nước.

TEPCO cho biết việc xả nước bắt đầu lúc 1:03 chiều ngày 24/8 giờ địa phương (04:03 GMT) và họ không xác định được bất kỳ sự bất thường nào với máy bơm nước biển hoặc các cơ sở xung quanh.

Việc xả nước này do bắt nguồn từ tai nạn vào tháng 3/2011 khi nhà máy điện nguyên tử Fukushima Daiichi bị phá hủy sau một trận động đất mạnh 9,0 độ richter, tạo ra sóng thần mạnh và gây ra sự tan chảy của ba lò phản ứng.

Bất chấp giải thích của Nhật Bản và IAEA, một số quốc gia láng giềng của Tokyo vẫn không công nhận mức độ an toàn của nước thải xả ra từ nhà máy Fukushima. Trung Quốc và Hàn Quốc đều đã lên tiếng phản đối hành vi xả thải này.

Theo Reuters, Trung Quốc phản ứng rất cứng rắn khi ban hành lệnh cấm toàn bộ hải sản nhập khẩu từ Nhật Bản. Trung Quốc hiện đang là khách hàng lớn nhất về hải sản xuất khẩu của Nhật với 200 triệu USD hàng nhập khẩu hải sản năm 2022.

Phía Nhật Bản không nên gây tổn hại thứ cấp cho người dân địa phương và thậm chí cả người dân trên thế giới vì lợi ích ích kỷ của chính mình”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm Thứ Năm (24/8) tuyên bố và cho biết thêm rằng Trung Quốc sẽ ra lệnh cấm nhập khẩu tất cả hải sản từ Nhật Bản, và lệnh này sẽ có hiệu quả ngay lập tức.

Cũng trong ngày thứ Năm (24/8), hai đặc khu của Trung Quốc là Hồng Kông và Ma Cao cũng đã loan báo các lệnh cấm nhập khẩu hải sản từ 10 tỉnh của Nhật Bản.

Hàn Quốc trước đó đã hạn chế nhập khẩu hải sản của Nhật Bản rồi và họ tuyên bố sẽ không gỡ bỏ các hạn chế này sau khi Nhật Bản tiến hành xả nước thải từ nhà máy Fukushima.

Các nhà hoạt động của nhóm Hòa bình xanh cũng đã cáo buộc Nhật Bản “cố tình làm ô nhiễm Thái Bình Dương”. Nhóm này khẳng định rằng lưu trữ nước thải đó lâu dài sẽ là biện pháp tốt hơn.

Hải Đăng