Bắt đầu từ hôm nay 24/8, Nhật Bản xả nước phóng xạ đã qua xử lý của nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra Thái Bình Dương, điều dẫn tới nhiều tiếng nói phản đối, bất chấp thực tế rằng cơ quan giám sát hạt nhân quốc tế IAEA của Liên Hợp  Quốc đã tuyên bố tán đồng phương án này. Trong diễn biến mới nhất, Trung Quốc —khách hàng lớn nhất về hải sản xuất khẩu của Nhật với 200 triệu USD hàng nhập khẩu hải sản năm 2022— tuyên bố sẽ cấm toàn bộ hải sản nhập khẩu từ Nhật, Reuters đưa tin.

Không ít tiếng nói phản đối, kể cả từ dân Nhật, về việc thải nước phóng xạ đã qua xử lý của nhà máy điện nguyên tử Fukushima:

230824 fukushima 01 scaled
Bắt đầu từ hôm nay 24/8, Nhật Bản xả nước phóng xạ đã qua xử lý của nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra Thái Bình Dương. (Ảnh chụp màn hình video)
230824 fukushima 02 scaled
Người dân biểu tình phản đối vụ Nhật xả nước thải hạt nhân ra Thái Bình Dương. (Ảnh chụp màn hình video)

“Phía Nhật Bản không nên gây tổn hại thứ cấp cho người dân địa phương và thậm chí cả người dân trên thế giới vì lợi ích ích kỷ của chính mình,” theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm Thứ Năm, và cho hay Trung Quốc sẽ có lệnh cấm nhập khẩu tất cả hải sản từ Nhật Bản, và lệnh này sẽ có hiệu quả ngay lập tức.

Trước đó, Trung Quốc cũng như một số quốc gia lân cận như Hàn Quốc đều tỏ ý phản đối việc xả nước, nhưng chưa đặt ra một lệnh cấm hà khắc như thế này.

Nhật Bản vẫn kiên trì vào quan điểm họ đã có đầy đủ các biện pháp an toàn, và chỉ trích các quyết định và tuyên truyền của Trung Quốc là “vô căn cứ về khoa học.”

Cơ quan giám sát nguyên tử IAEA của Liên Hợp Quốc đã nhiều lần khẳng định rằng nước thải có ảnh hưởng “không đáng kể” với môi trường, mặc dù có 1 đồng vị của hydro là tritium là vẫn còn dấu vết trong đó, vì rất khó tách nó ra khỏi nước thải.

Nhà điều hành nhà máy Điện lực Tokyo Tepco, cơ quan đứng ra tiến hành việc xả nước, cho biết việc xả nước bắt đầu lúc 1:03 chiều giờ địa phương (04:03 GMT) và họ không xác định được bất kỳ sự bất thường nào với máy bơm nước biển hoặc các cơ sở xung quanh.

Việc xả nước này do bắt nguồn từ tai nạn vào tháng 3/2011 khi nhà máy điện nguyên tử Fukushima Daiichi bị phá hủy sau một trận động đất mạnh 9,0 độ richter, tạo ra sóng thần mạnh và gây ra sự tan chảy của 3 lò phản ứng.