Theo các quan chức chính quyền Biden, Trung Quốc và Iran đang nhắm mục tiêu vào những người trên đất Mỹ mà họ coi là mối đe dọa đối với chế độ chuyên chế của họ.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas cảnh báo, chế độ độc tài của cả hai quốc này có thể sẽ tiếp tục tỏ ra hung hăng hơn và thực hiện các hành động thù địch chống lại người Mỹ và người nước ngoài trên đất Mỹ.

Trong lời chứng được chuẩn bị sẵn tại phiên điều trần hôm 15/11 trước Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện Mỹ, Bộ trưởng Mayorka cho biết: “Trung Quốc và Iran có thể sẽ vẫn là những tác nhân [nước ngoài] hung hăng nhân nhất bên trong Hoa Kỳ.

Những kẻ thù này đã nhắm mục tiêu vào những cá nhân ở Hoa Kỳ mà họ coi là mối đe dọa đối với chế độ của họ, bao gồm những nhóm người dân tộc thiểu số và tôn giáo, những người bất đồng chính kiến, và các nhà báo.

Ông tiết lộ, “những đặc vụ của các chế độ này” đã tham gia vào vụ tấn công thân thể, đe dọa, quấy rối, phỉ báng, cưỡng bức mất tích, và thậm chí cả những nỗ lực ám sát những cá nhân cư ngụ tại Hoa Kỳ.

Cũng làm chứng tại phiên điều trần, Giám đốc FBI Christopher Wray lưu ý, Iran đã thuê các sát thủ để sát hại các quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ.

Trong lời chứng được chuẩn bị sẵn, ông Wray cáo buộc: “Iran, quốc gia tài trợ khủng bố lớn nhất thế giới, đã trực tiếp hoặc bằng cách thuê các tội phạm thực hiện các vụ ám sát những người bất đồng chính kiến, cũng như các cựu quan chức cấp cao và các quan chức cấp cao hiện tại của Hoa Kỳ, kể cả ngay tại đây trên đất Mỹ.” 

Ông cảnh báo: “Các quốc gia như Trung Quốc, Nga, và Iran ngày càng trở nên hung hăng hơn và có năng lực hơn bao giờ hết.

Ông Wray trước đó đã đưa ra nhận xét tương tự khi đề cập đến việc phát hiện ra âm mưu của Iran trong đó một công dân Iran đã thuê các sát thủ ở Mỹ để thực hiện việc ám sát các quan chức cấp cao thời Trump. 

Vào tháng 8/2022, Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc tội một công dân Iran âm mưu thuê kẻ giết người để sát hại ông John Bolton, người từng giữ chức vụ cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng thống Donald Trump. Bộ Tư pháp Mỹ tiết lộ, người đàn ông này đã được trả 300.000 đô la để thực hiện vụ tấn công ông Bolton và được đề nghị 1 triệu đô la cho một mục tiêu khác chưa được tiết lộ danh tính.

Tương tự như vậy, Bộ trưởng Mayorkas nhấn mạnh, một số cư dân ở Hoa Kỳ đóng vai trò là các đặc vụ bất hợp pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố gắng ép buộc những người phản đối Bắc Kinh hồi hương về Trung Quốc.

Ông cho biết, cộng đồng tình báo quốc gia Mỹ dự đoán rằng những nỗ lực như vậy sẽ tiếp tục phát triển trong những năm sắp tới.

Bộ trưởng Mayorka cảnh báo: “Để tăng thêm nhiều nỗ lực của họ trong không gian công, Trung Quốc, Iran, và Nga có thể sẽ tiếp tục theo đuổi các hoạt động đàn áp xuyên quốc gia trong nội địa [Hoa Kỳ], phá hoại luật pháp, chuẩn mực, và các quyền cá nhân của Hoa Kỳ.” Không gian công là một thuật ngữ ám chỉ nơi mọi người có thể thảo luận công khai các vấn đề xã hội, qua đó gây ảnh hưởng đến các hành động chính trị.

Hơn 2.000 cuộc điều tra về tội phạm liên quan đến Trung Quốc

Ông Wray mô tả các chính phủ độc tài của Trung Quốc, Iran, và Nga là mối đe dọa an ninh quốc gia sâu rộng và dai dẳng đối với Hoa Kỳ. Ông nhấn mạnh, đặc biệt là chế độ cộng sản Trung Quốc đang làm việc không ngừng nghỉ để phá hoại an ninh quốc gia Hoa Kỳ và khai thác các điểm yếu của nước Mỹ.

Giám đốc FBI cáo buộc: “Những tên tội phạm và các quốc gia nhà nước này tin rằng chúng có thể xâm nhập mạng của chúng ta, đánh cắp tài sản của chúng ta, tống tiền chúng ta, và khiến cơ sở hạ tầng của chúng ta gặp rủi ro mà bản thân chúng không phải gánh chịu bất kỳ rủi ro nào.

Cùng với nhau, chúng [Trung Quốc, Iran và Nga] gây ra mối đe dọa liên tục đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ và nền kinh tế của chúng ta bằng cách nhắm mục tiêu vào các công nghệ, ngành công nghiệp, và lĩnh vực mang tính chiến lược, cũng như cơ sở hạ tầng quan trọng [của Hoa Kỳ].

Để phản ứng đối với vấn đề này, ông Wray cho hay, các văn phòng hiện trường của FBI trên khắp nước Mỹ hiện đang tiến hành hơn 2.000 cuộc điều tra về hoạt động tội phạm liên quan đến Trung Quốc tại Hoa Kỳ.

Chế độ cộng sản Trung Quốc đã nỗ lực thực hiện hoặc thuê người khác tiến hành các hoạt động tình báo phức tạp bằng cách sử dụng các biện pháp cưỡng ép, phá hoại, gây ảnh hưởng xấu, gián điệp kinh tế và mạng, gián điệp truyền thống và các phương pháp thu thập thông tin tình báo phi truyền thống. 

Tương tự, Bộ trưởng Mayorkas cảnh báo, sự xuất hiện của các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo có thể sẽ tăng cường những nỗ lực của chế độ Trung Quốc nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Hoa Kỳ.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ giải thích: “Sự phổ biến và khả năng tiếp cận các công cụ trí tuệ nhân tạo (Al) và mạng mới nổi có thể sẽ giúp các tác nhân này tăng cường các chiến dịch thông tin ác ý bằng cách cho phép tạo ra nội dung dựa trên âm thanh, hình ảnh, văn bản tổng hợp có chất lượng cao hơn với chi phí thấp.” 

Những quốc gia này tìm cách phá hoại các thể chế dân chủ, kinh tế và khoa học cốt lõi của chúng ta, và họ sử dụng ngày càng nhiều các chiến thuật.