Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Tư (21/6) đã lên án bình luận của Tổng thống Mỹ Joe Biden đánh đồng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với “những nhà độc tài”. Bắc Kinh gọi phát biểu đó của ông chủ Nhà Trắng là “khiêu khích chính trị công khai”.

Phát biểu tại một buổi chiêu đãi các nhà tài trợ ở tiểu bang California, Mỹ hôm thứ Ba (20/6), Tổng thống Joe Biden nói Chủ tịch Tập Cận Bình đã tức giận về vụ việc hồi tháng Hai khi các chiến đấu cơ Mỹ đã bắn hạ khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bay vào lục địa Mỹ.

Ông Biden nói với các nhà tài trợ của Đảng Dân chủ: “Lý do tại sao ông Tập Cận Bình đã rất bức xúc khi tôi [ra lệnh] bắn rụng hai thiết bị do tham to bằng xe hơi mà ông ta đã không biết nó ở đó”.

Tôi nghiêm túc đấy. Đó là sự bối rới lớn đối với những nhà độc tài khi họ không biết điều gì đã xảy ra”, ông Biden nói thêm.

Những bình luận đó của ông Biden đến chỉ vài ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kết thúc chuyến thăm Bắc Kinh với mục đích tái thiết lập các đường dây liên lạc nhằm tránh xung đột giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi những bình luận nêu trên của ông Biden là “nực cười”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning nói trong phiên họp báo thường nhật hôm thứ Tư (21/6): “Những phát biểu đó của phía Mỹ là cực kỳ nực cười và vô trách nhiệm, chúng vi phạm nghiêm trọng những sự thật cơ bản, nghi thức ngoại giao và phẩm giá chính trị của Trung Quốc”.

Trung Quốc cực kỳ thất vọng và kịch liệt phản đối phát biểu đó”, bà Mao Ning khẳng định.

Nhà Trắng vào cuối ngày 21/6 đã cố gắng giảm căng thẳng khi tuyên bố Ngoại trưởng Blinken “đã đạt được một số tiến bộ” trong chuyến công du Trung Quốc và rằng Washington vẫn có “tất cả hy vọng phát huy tiến bộ đó”.

Hoạt động ngoại giao, bao gồm chuyến công du Trung Quốc của Ngoại trưởng Blinken là cách thức mang tính trách nhiệm để quản lý các mâu thuẫn”, một quan chức cao cấp của chính quyền Mỹ nói. Người này nói thêm rằng: “Chẳng có gì phải ngạc nhiên khi tổng thống Mỹ phát biểu thẳng thắn về Trung Quốc và những khác biệt mà chúng ta đang có”.

Tuyên bố của ông Biden về Trung Quốc hôm 20/6 không phải là lần đầu tiên vị tổng thống Mỹ đương nhiệm đã đưa ra các tuyên bố đáng chú ý, thậm chí là mang tính khiêu khích tại các buổi gây quỹ tài trợ. Các buổi chiêu đãi nhà tài trợ này thường là các sự kiện quy mô nhỏ có quy định cấm ghi âm, ghi hình nhưng các nhà báo có thể nghe và ghi chép lại những phát biểu công khai của tổng thống.

Tại một sự kiện tương tự như vậy vào tháng Mười năm ngoái, ông Biden đã nói về mối đe dọa “Ngày tận thế” hạt nhân từ Nga.

Phía Nga cũng đã lên tiếng chỉ trích phát biểu của ông Biden về Trung Quốc hôm 20/6. Điện Kremlin hôm 21/6 nói rằng tuyên bố đó của ông Biden phản ánh chính sách ngoại giao “không thể đoán định” của Washington.

Đây là một biểu hiện rất mâu thuẫn của chính sách ngoại giao Mỹ, chỉ ra một yếu tố quan trọng về sự không thể đoán định”, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo giới.

Hải Đăng (Theo CNA)