Trung Quốc đã tăng cường mua cả khí đốt trong ống dẫn khí và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga từ tháng Một đến tháng Bảy năm nay, RT đưa tin theo số liệu Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố hôm Chủ Nhật (20/8).

Khí đốt trong đường ống chảy từ Nga sang Trung Quốc từ tháng Một đến tháng Bảy năm nay quy ra tiền là 3,94 tỷ USD, gần gấp đôi giá trị được ghi nhận trong cùng kỳ năm 2022, và gần bằng mức của các chuyến hàng khí đốt chuyển từ Nga sang Trung Quốc trong toàn bộ năm ngoái (3,98 tỷ USD). Tổng cục Hải quan Trung Quốc không công bố số liệu về khối lượng khí đốt trong ống chuyển từ Nga sang Trung Quốc, mà chỉ cung cấp số liệu quy đổi ra tiền.

Chỉ tính riêng trong tháng Bảy vừa qua, Trung Quốc đã mua khí đốt trong ống của Nga trị giá 555,57 triệu USD.

Trung Quốc nhận hầu hết khí đốt của Nga qua hệ thống đường ống Power of Siberia. Đầu tháng Tám này, gã khổng lồ năng lượng Nga Gazprom đã loan báo lập kỷ lục mới về khối lượng khí đốt chảy qua đường ống Power of Siberia trong ngày 31/7. Gazprom đã đang tăng dần khí đốt chuyển qua đường ống Power of Siberia kể từ đầu năm nay sau khi Nga và Trung Quốc ký thỏa thuận về cung ứng bổ sung.

Nga và Trung Quốc cũng đang bàn thảo triển khai dự án năng lượng Power of Siberia 2. Dự án này liên quan đến xây dựng một đường ống dẫn khí bổ sung tới Trung Quốc qua Mông Cổ.

Trong khi đó, số liệu hải quan Trung Quốc cho thấy rằng Bắc Kinh cũng đã tăng mua đáng kể khí hóa lỏng của Nga trong bảy tháng đầu năm nay. Khối lượng LNG của Nga chuyển sang Trung Quốc từ tháng Một tới tháng Bảy là 4,46 triệu tấn, trị giá 2,98 tỷ USD, tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu này đưa Moscow trở thành nhà cung cấp LNG lớn thứ ba của Trung Quốc trong cùng kỳ báo cáo, sau Úc (13,5 triệu tấn) và Qatar (9,51 triệu tấn).

Hải Đăng