Hôm thứ Ba (26/3), Trung tướng Robert Magowan – Phó Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Anh đã phát biểu trước Ủy ban quốc phòng thuộc Quốc hội rằng lực lượng vũ trang của nước này chưa được chuẩn bị đầy đủ cho một cuộc chiến đấu có thể xảy ra với một đối thủ như Nga. Ông tin rằng quân đội Anh đang thiếu trầm trọng các nguồn lực, đặc biệt là đạn dược cho một cuộc xung đột như vậy. 

quan doi Anh
Binh lính của một đơn vị bộ binh thuộc Lữ đoàn Hoàng gia số 2 của Vương Quốc Anh tham gia tập trận cùng quân đội NATO vào ngày 26 tháng 2 năm 2024 tại Drawsko Pomorskie, Ba Lan. (Nguồn ảnh: Sean Gallup/Getty Images)

Ông Magowan nhận định rằng số tiền chính phủ chi cho đạn dược mặc dù “đáng kể” nhưng vẫn “không đáp ứng được… những mối đe dọa mà chúng ta phải đối mặt”. Ông nói thêm rằng quân đội Anh sẽ phải giải quyết “rủi ro hoạt độngliên quan đến việc thiếu nguồn lực.

Khi bị nghị sĩ Mark Francois, cựu Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang chất vấn về cơ hội cầm cự trước Nga, ông Magowan thừa nhận rằng lực lượng Anh gần như không thể tồn tại lâu hơn “vài tháng trong một cuộc chiến toàn diện”.

Tuy nhiên Bộ trưởng Quốc phòng Grant Chapps, người cũng xuất hiện trước các nghị sĩ hôm 26/3, lại tuyên bố rằng không có lý do gì để lo lắng, vì Vương quốc Anh khó có khả năng đối mặt với Nga một mình. Ông nói: “Điều quan trọng là phải hiểu rằng vì chúng ta thuộc NATO… nên chúng ta sẽ không bao giờ rơi vào tình huống đó”.

Những ý kiến trên được đưa ra chỉ một tháng sau khi Ủy ban Quốc phòng điều tra được rằng Lực lượng Vũ trang Anh “ngày càng bị dàn trải” và do đó chưa sẵn sàng đối mặt với Nga. Bản đánh giá trong vòng một năm về khả năng phòng thủ của Vương quốc Anh được công bố vào đầu tháng Hai đã kết luận rằng chính phủ nước này sẽ “không bao giờ đạt được khả năng chiến đấu hoặc sự sẵn sàng về mặt chiến lược” nếu không có những cải cách lớn.

Tài liệu cũng tiết lộ quân đội Anh đang gặp khủng hoảng về tuyển dụng và đang thiếu ít nhất 5.000 binh sĩ. Các cựu lãnh đạo quốc phòng cho biết Lực lượng Vũ trang đã “trở nên trống rỗng” ít nhất kể từ năm 2010 và không thể cầm cự trước bất kỳ đối thủ lớn nào trong một “cuộc xung đột ngang hàng”. Theo The Telegraph, quân đội “có thể sẽ cạn kiệt năng lực sau vài tháng đầu tiên tham gia”.

Hôm 26/3, ông Magowan nhấn mạnh rằng Vương quốc Anh “sẵn sàng cho chiến tranh” nhưng không phải với một quốc gia như Nga.

Moscow đã nhiều lần khẳng định rằng họ không có kế hoạch tham gia vào một cuộc xung đột với khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu hoặc bất kỳ thành viên nào của khối này. Tổng thống Vladimir Putin hồi đầu năm nay tuyên bố Nga “không có lợi ích… về mặt địa chính trị, kinh tế hay quân sự… trong việc tiến hành chiến tranh chống lại NATO”.

Vào giữa tháng Ba, nhà lãnh đạo Nga cũng nói rằng ông nghi ngờ có ai đó đang hứng thú với “một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa Moscow và NATO”, vì điều đó có nghĩa là “chúng ta sẽ chỉ còn một bước nữa để đến Thế chiến III”.

Vy An (Theo RT)