Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư (27/3) đã tuyên bố rằng Moscow không theo đuổi một cuộc xung đột trực tiếp với các nước chư hầu của Mỹ ở Đông Âu.

Nhiều quan chức phương Tây đã đang cố gắng thúc đẩy sự ủng hộ viện trợ thêm cho Ukraine bằng cách tuyên bố rằng Moscow sẽ không dừng lại nếu Kyiv thất bại trên chiến trường. Ông Putin đã nói về những tuyên bố này trong chuyến thăm Căn cứ Không quân Torzhok ở Vùng Tver.

Putin tai can cu khong quan Torzhok
Tổng thống Vladimir Putin thăm Trung tâm Triển khai và Tái huấn luyện Phi công của Bộ Quốc phòng Nga tại Torzhok, Vùng Tver vào ngày 27 tháng 3 năm 2024. (Nguồn ảnh: SERGEI KARPUKHIN/POOL/AFP via Getty Images)

Căn cứ Không quân Torzhok là nơi đặt Trung tâm Huấn luyện 344 cho phi công chiến đấu của Nga, bao gồm các quân nhân được huấn luyện để tham gia chiến đấu tại Ukraine.

Đây là điều rất phi lý”, Tổng thống Putin nói về việc phương Tây cáo buộc Nga sẽ tấn công các quốc gia NATO sau khi thắng Ukraine. Ông chủ Điện Kremlin cũng lưu ý đến sự chênh lệch về chi tiêu quốc phòng của Nga và ngân sách quân sự của NATO.

Các vệ tinh” của Mỹ tại Đông Âu không có lý do gì phải e ngại, ông Putin nói thêm. Nói về một cuộc tấn công tiềm tàng của Nga vào Ba Lan, Cộng hòa Czech hoặc các quốc gia Baltic chỉ là tuyên truyền của các chính phủ đang muốn tìm cách dọa nạt người dân của họ.

NATO đã đang mở rộng hướng tới các đường biên giới của Nga, chứ không phải ngược lại, ông Putin nhấn mạnh và nói thêm rằng Liên bang Nga chỉ đang bảo vệ người dân của mình.

Hải Đăng (Theo RT)