Hôm Chủ nhật (12/11), hãng truyền thông Strana của Ukraine đã trích dẫn một nguồn tin nội bộ rằng Tổng thống Ukraine Zelensky rất mong muốn được nói chuyện trực tiếp với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong trường hợp ông Trump giành lại Nhà Trắng vào năm 2024.

Một nguồn tin thân cận với văn phòng Tổng thống Zelensky cho biết ông Trump, với tư cách là ứng cử viên tổng thống năm 2024 Đảng Cộng hòa. Đảng này đang kiểm soát dòng viện trợ nước ngoài đến Kyiv vì họ chiếm đa số tại Hạ viện. Cơ quan lập pháp do Đảng Cộng hòa chiếm đa sốcó quyền ngăn chặn những nỗ lực tài trợ của Nhà Trắng cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Nguồn tin này nói với tờ Strana: nội các của nhà lãnh đạo Ukraine “hiểu điều này và do đó đang cố gắng tổ chức một cuộc nói chuyện trực tiếp giữa ông Trump và ông Zelensky”.

Ông Trump đã công khai từ chối lời mời tới thăm Kyiv của ông Zelensky hồi đầu tháng, giải thích rằng sẽ “không phù hợp” nếu ông đến Ukraine khi nước này hiện đang “giải quyết vấn đề” với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Cựu tổng thống tuyên bố ông “không muốn tạo ra xung đột lợi ích”.

Ông Zelensky đưa ra lời mời công khai như một thách thức đối với cựu Tổng thống Trump khi ông Trump từng khẳng định rằng có thể chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine chỉ sau 24 giờ nếu tái đắc cử.

Nếu ông Trump đến Kyiv, ông Zelensky tuyên bố bản thân sẽ chỉ cần 24 phút để thuyết phục ông Trump rằng “ông ấy không thể chế ngự được cuộc chiến này. Ông ấy không thể mang lại hòa bình vì [ông] Putin.”

Ông Zelensky đã ca ngợi chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Biden, tuy nhiên việc tái đắc cử của Đảng Dân chủ vào năm 2024 là điều không chắc chắn, khi các cuộc thăm dò cho thấy ông Trump đang bỏ xa đối thủ của mình bất chấp những rắc rối về pháp lý. Hàng chục cáo buộc trọng tội chống lại ông Trump có thể khiến ông phải ngồi tù hết 6 đời – đây cũng là sự thật mà ông đã không ngần ngại sử dụng cho mục đích gây quỹ của mình.

Sau khi gửi hơn 75 tỷ USD cho Ukraine trong 2 năm qua, Mỹ gần như đã cạn kiệt số tiền dành cho cuộc xung đột và ngày càng nhiều nghị sĩ Quốc hội mong muốn hạn chế bất kỳ khoản viện trợ nào nữa cho Kyiv.

Gói an ninh quốc gia trị giá hơn 100 tỷ USD do ông Biden đề xuất, trong đó có 61,4 tỷ USD dành cho Ukraine, đã thất bại tại Quốc hội vào tháng trước khi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson yêu cầu phải có các dự luật riêng để tài trợ cho các cuộc xung đột ở Ukraine và Israel.

Vy An (Theo RT)