Sau khi Tòa Tối cao Colorado phán ông Trump không đủ tư cách làm tổng thống theo Tu chính án thứ 14, Tổng thống Joe Biden hôm thứ Tư (20/12) khẳng định rằng cựu Tổng thống Donald Trump đã tham gia kích động Cuộc bạo loạn ở Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021.

GettyImages 1841165823 scaled
Tổng thống Joe Biden phát biểu tại tiệc chiêu đãi Hanukkah ở Phòng phía Đông của Nhà Trắng vào ngày 11 tháng 12 năm 2023 tại Washington, DC. (Ảnh: Jacquelyn Martin – Pool/Getty Images)

Tòa án Colorado đã ra phán quyết loại cựu Tổng thống Trump khỏi danh sách ứng viên tổng thống sơ bộ tại tiểu bang và lệnh này chưa có hiệu lực cho đến ngày 4 tháng 1 năm 2024. Ông Trump tuyên bố sẽ kháng cáo lên Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ.

Phát biểu với các phóng viên hôm thứ Tư (20/12), ông Biden tán thành với quan điểm rằng ông Trump đã tham gia vào cuộc nổi dậy, nhưng từ chối cân nhắc về các lập luận pháp lý liên quan đến tư cách tranh cử của đối thủ.

“Tôi nghĩ đó là điều hiển nhiên. Chúng ta đã thấy tất cả”, ông Biden nói, theo Daily Mail. “Ông ấy [Trump] chắc chắn ủng hộ một cuộc nổi dậy. Không còn nghi ngờ gì nữa. Không hề”.

Ông nói thêm: “Liệu Tu chính án thứ 14 có được áp dụng hay không, tôi sẽ để tòa án đưa ra quyết định đó”.

Việc ông Trump bị loại khỏi cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ ở Colorado đã thu hút sự phẫn nộ từ các thành viên Đảng Cộng hòa, thậm chí còn có những lời kêu gọi trả đũa bằng cách loại bỏ ông Biden khỏi cuộc bỏ phiếu ở các bang đỏ (bang có xu hướng ủng hộ Đảng Cộng hoà), mặc dù cho đến nay vẫn chưa có ai thực hiện điều đó.

Anh Nguyễn, theo JTN