Hôm thứ Năm (28/12), Tư lệnh Lực lượng Lục quân quốc gia Hà Lan, Trung Tướng Martin Wijnen, cảnh báo rằng nước này cần khẩn trương sẵn sàng đối mặt với thách thức an ninh do Nga đặt ra. Ông Wijnen nhận định Amsterdam nên tăng cường sức mạnh quân đội và giúp xã hội thích ứng với những khó khăn tiềm ẩn của chiến tranh.

Martin Wijnen
Tư lệnh Lực lượng Lục quân Hà Lan, Trung tướng Martin Wijnen (trái) (Nguồn ảnh: ROB ENGELAAR/ANP/AFP qua Getty Images)

Tướng Hà Lan phán đoán rằng sau khi ‘xong việc’ với Ukraine, Moscow được cho là sẽ có âm mưu đối với các nước vùng Baltic – các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, đã gia nhập NATO và EU.

“Hà Lan không nên nghĩ rằng sự an toàn của [mình] được đảm bảo chỉ vì chúng ta ở cách xa 1.500 km”, ông Wijnen cảnh báo và nói thêm rằng “Nga đang trở nên mạnh hơn”.

Hôm thứ Năm (28/12), ông Wijnen nói với tờ De Telegraaf rằng Hà Lan “phải nỗ lực sẵn sàng tác chiến, đảm bảo rằng chúng tôi có đủ khả năng răn đe để tước đi lòng can đảm của bất kỳ đối thủ nào [tấn công] chúng tôi”.

Ông cũng tuyên bố rằng “chỉ có một ngôn ngữ mà Nga hiểu được” và đó là “ngôn ngữ của Lực lượng vũ trang hùng mạnh”.

Theo tờ De Telegraaf, ông Wijnen, người đã lãnh đạo Quân đội Hoàng gia Hà Lan kể từ năm 2019, cũng mô tả quân đội nước này đang “bị tê liệt vì cắt giảm ngân sách”. Tờ báo cho biết Hà Lan, quốc gia đã bãi bỏ chế độ cưỡng bách tòng quân vào năm 1997, hiện đang phải đối mặt với tình trạng “thiếu hụt nhân sự trầm trọng”.

Ông Wijnen nói về sự cần thiết phải tăng quy mô quân đội và cảnh báo rằng họ không đủ khả năng chịu được bất kỳ thương vong nào trên chiến trường.

Tướng Wijnen hỏi: “Nếu chúng ta bắt đầu thất bại, ai sẽ thay thế họ? Chúng ta từng có các lựa chọn cho việc đó, nhưng giờ thì không còn nữa”, đồng thời lưu ý rằng người Hà Lan sẽ không có lựa chọn về việc có nên chiến đấu hay không trong trường hợp xảy ra “xung đột”.

Ông Wijnen nói: “Hà Lan phải nhận thức lại rằng toàn bộ xã hội phải sẵn sàng khi mọi thứ không còn đi đúng hướng”.

Tướng quân đội giải thích rằng mặc dù lời nói của ông không có nghĩa là mọi người sẽ phải tác chiến vào ngày mai, nhưng người dân Hà Lan đã “quá quen với ý tưởng rằng luôn luôn có hòa bình”.

Quân đội Hà Lan hiện đang thực hiện chiến dịch mang tên “năm phục vụ”, trong đó khuyến khích thanh niên tự nguyện nhập ngũ trong 12 tháng. Theo ông Wijnen, ý tưởng này được cho là đã đạt được thành công lớn, mặc dù ông thừa nhận rằng chỉ có khoảng 600 người tham gia chương trình năm nay, trong khi “con số đó phải từ 2 ngàn đến 3 ngàn”.

Ông Wijnen cũng kêu gọi xã hội Hà Lan cần cải thiện “sức chịu đựng”, dự trữ “vật tư, thực phẩm và nước uống” trong các tầng hầm để có thể “chịu đòn” khi mọi thứ ập đến. Ông nói thêm rằng các công ty Hà Lan cũng nên sẵn sàng cung cấp các nhu cầu phẩm quân đội nếu cần thiết.

Hà Lan là một trong những quốc gia ủng hộ nhiệt tình nhất cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Hà Lan cũng là một trong số ít quốc gia cam kết cung cấp máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất cho Ukraine. Đầu tháng này, Thủ tướng Mark Rutte thông báo rằng chính phủ của ông đã bắt đầu chuẩn bị cho việc chuyển giao 18 chiếc máy bay đầu tiên đến Kyiv.

Mỹ, cho đến nay là nhà tài trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine, từ lâu đã miễn cưỡng cung cấp cho nước này các máy bay chiến đấu do phương Tây sản xuất. Washington chỉ cho phép phi công Ukraine huấn luyện trên máy bay phản lực F-16 và ra hiệu rằng họ sẵn sàng chấp thuận việc chuyển giao máy bay thông qua bên thứ ba cho Kyiv vào mùa hè này, đồng thời nhấn mạnh rằng việc huấn luyện phải được hoàn thành trước.

Phía Moscow khẳng định họ chưa bao giờ đề cập đến kế hoạch tấn công bất kỳ quốc gia NATO nào. Nước này chỉ nhiều lần cảnh báo rằng việc Mỹ và các đồng minh tiếp tục cung cấp quân sự cho Kyiv khiến họ trở thành các bên tham gia vào cuộc xung đột trên thực tế và làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và khối quân sự do Mỹ đứng đầu.

Vy An (Theo RT)