Với lời nhắn “Đã 5 phút rồi mà bạn vẫn chưa xin được một triệu đô la viện trợ”, kèm theo hình ảnh Tổng thống Zelensky được hiệu chỉnh chế nhạo sao cho gân guốc như nhịn mắc nghẹn, đó là tweet hôm 1/10 của tỷ phú Mỹ Elon Musk, đạt gần 44 triệu lượt xem trong hơn nửa ngày. Sự kiện xảy ra khi dòng viện trợ ‘khủng’ từ Mỹ tới chính quyền Kiev có thể gặp nguy cơ gián đoạn vì người Mỹ không thống nhất trong việc tiếp tục việc này, trong lúc chính người Mỹ đang phải đương đầu với những thách thức quan trọng khác. Bản thân ông Musk vừa tới biên giới phía Nam nước Mỹ, trực tiếp loan tin về khủng hoảng biên giới Mỹ những ngày qua.

Musk Zelensky
“Đã năm phút rồi mà bạn vẫn chưa xin được một triệu đô la viện trợ.” (nguồn ảnh: chụp màn hình tweet)
231002 zel 01
(Ảnh chụp màn hình tài khoản X của ông Elon Musk.)

Ngay lập tức, ông Musk bị chỉ trích mạnh mẽ bởi phe ủng hộ Ukraine, vốn là lực lượng dư luận rất mạnh trên các trang mạng xã hội và các kênh truyền thông.

Kyiv Post có hẳn một bài trích dẫn những chỉ trích như vậy.

Ví dụ một số trong đó:

“Elmo chắc chắn là khoản đầu tư hiệu quả nhất của Nga. Làm thế nào ông sống với chính mình, khi tự biết mình quảng bá nạn diệt chủng nhắm vào cả quốc gia, tới lượng khán giả khổng lồ @elonmusk?”, một tweet của “Kate from Kharkiv”, người không đưa ra bất cứ bằng chứng nào cho tuyên bố Nga ‘mua’ nổi người giàu nhất thế giới Elon Musk, cũng như tuyên bố về nạn diệt chủng.

“Khi ông đã liếm ủng của Putin cả ngày lẫn đêm mà ông vẫn muốn nhiều hơn nữa”, từ một cư dân mạng “Jay in Kiev”, và cũng không có bất kỳ bằng chứng nào cho tuyên bố ông Musk phải nịnh bợ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Ukraine đang ngăn chặn một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn nhiều, bằng cách ngăn chặn Nga [sic] xâm chiếm lãnh thổ NATO. Ukraine chiến đấu vì tất cả chúng ta”, của cư dân mạng “Paul Massaro”, bất chấp thực tế rằng chi tiêu cho quân sự của Nga chỉ bằng một góc nhỏ của Mỹ.

“Tại sao doanh nhân giàu nhất thế giới lại phát ra âm thanh giống như một bot của MAGA, phun ra những quan điểm cánh hữu một cách tự động?”, của một phóng viên mang tên “Mehdi Hasan”, cứ như thể cánh hữu và tư tưởng của họ không phải là đại biểu cho một phần của nước Mỹ.

“Elon, ông không có sự đồng cảm sao? Người Ukraine bị Nga giết hàng ngày. Chúng tôi chiến đấu vì cuộc sống của chúng tôi, vì gia đình chúng tôi, vì đất nước chúng tôi, vì tự do của chúng tôi”, của một cư dân mạng “Mariana Bestsa”.

Trước đó, ông Musk từng có tweet cho rằng người Mỹ nên quan tâm đến biên giới của chính mình, chứ không phải là biên giới của quốc gia khác: “Tại sao nhiều chính trị gia Mỹ từ cả hai đảng lại quan tâm đến biên giới Ukraine gấp 100 lần so với biên giới Hoa Kỳ?” tweet hôm 29/9.

v.v.