Twitter đang cân nhắc các thủ tục pháp lý để kiện tập đoàn Meta (công ty mẹ của Facebook) về ứng dụng Threads mà Twitter cho là phiên bản “đạo nhái” của họ. Ông chủ Facebook đã ra mắt Threads vào ngày 5/7 và đang tìm cách trở thành đối thủ của Twitter.

Embed from Getty Images

(Ảnh minh họa: Getty Images)

Theo tờ CBS News, chỉ một ngày sau khi ra mắt chính thức, ứng dụng Threads của ông Mark Zuckerberg có khả năng phải đối mặt với cuộc chiến pháp lý từ ông Elon Musk, một người thường đề cao hệ thống pháp luật. Nhóm pháp lý của Twitter đã mô tả Threads là một ứng dụng “bắt chước”, cáo buộc Threads được phát triển bằng cách tuyển dụng các nhân viên cũ của Twitter và khai thác các bí mật thương mại của công ty này.

Tỷ phú Zuckerberg ra mắt Threads trong tuần này và ứng dụng đã đạt được sức hút đáng kể, với 30 triệu người dùng mới đăng ký chỉ trong vòng vài giờ. Threads có nét tương đồng thấy rõ so với Twitter, trong đó cho phép người dùng ấn thích hoặc đăng lại tin nhắn. Tuy nhiên, nó cũng tích hợp với Instagram và người dùng có thể theo dõi nền tảng Instagram của họ.

Ông Andy Stone, Giám đốc Truyền thông của Facebook, lên tiếng: “Không có ai trong đội ngũ kỹ thuật của Threads là cựu nhân viên Twitter – không hề có chuyện đó”. Mặc dù vậy, nhóm pháp lý của Twitter vẫn kiên quyết, tuyên bố rằng Facebook đã thuê “hàng tá nhân viên cũ của Twitter”, những người có quyền truy cập vào “bí mật thương mại và những thông tin tuyệt mật khác” của ông Musk.

Tỷ phú Elon Musk cũng đăng trên Twitter, bày tỏ sự không tán thành của mình đối với nền tảng mới của Meta: “Cạnh tranh thì được, gian lận thì không.” Sự việc này xảy ra vào thời điểm mà sự lãnh đạo của chính ông Musk tại Twitter đang bị theo dõi gắt gao, khi người dùng bày tỏ sự không hài lòng về những thay đổi gần đây, bao gồm việc giới hạn số lượng tweet mà người dùng có thể xem mỗi ngày, và giới bảo thủ tin rằng sự kiểm duyệt đang tăng trở lại mức trước khi ông Musk điều hành Twitter.

Luật sư của Twitter, ông Alex Spiro, khẳng định rằng Threads được xây dựng trong vòng vài tháng bằng cách tận dụng kiến thức từ những nhân viên cũ của Twitter. Ông Spiro viết: “Twitter có những lo ngại nghiêm túc rằng Nền tảng Meta đã tham gia vào việc chiếm đoạt một cách có hệ thống, cố ý và bất hợp pháp các bí mật thương mại của Twitter và các tài sản trí tuệ khác.” Ông khẳng định Twitter có kế hoạch “thực thi nghiêm ngặt quyền sở hữu trí tuệ của mình”.

Trước đó, ông Musk đã sa thải một lượng lớn nhân viên Twitter trong thời gian điều hành công ty vì cho rằng họ hầu như không làm gì. Bây giờ ông ấy có vẻ lo lắng rằng sau khi mất việc tại Twitter, họ đã chuyển sang Facebook, nơi họ xây dựng một đối thủ cạnh tranh lớn với ông chủ cũ của mình.