Tỷ phú Elon Musk, CEO của SpaceX, hôm thứ Sáu (25/8) tuyên bố rằng Bộ Tư pháp Mỹ đã đang bị “vũ khí hóa” chống lại công ty của ông vì “những mục đích chính trị”. Ông cũng nói SpaceX đang bị kiện bất chấp luôn giữ các hoạt động của mình theo đúng luật pháp.

Bộ Tư pháp Mỹ hôm thứ Năm (24/8) loan báo rằng họ đã nộp đơn kiện SpaceX ra tòa vì công ty này từ chối thuê lao động là người tị nạn và xin tị nạn và cũng bị cho là đã “không khuyến khích” những người này nộp đơn xin việc vào SpaceX.

Theo BBC, vụ kiện của Bộ Tư pháp Mỹ nhắm vào SpaceX bắt nguồn từ những cáo buộc bị phân biệt đối xử của một người lao động nước ngoài.

Bộ Tư pháp, trong thông cáo báo chí phát đi hôm thứ Năm (24/8), cho hay: “Vụ kiện cáo buộc rằng ít nhất từ tháng 9/2018 đến tháng 5/2022, SpaceX đã thường xuyên không khuyến khích người tị nạn và xin tị nạn nộp đơn xin việc vào công ty này và đã từ chối tuyển dụng hoặc xem xét tuyển dụng những người này bởi vì tư cách công dân của họ, [như thế là] vi phạm Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch”.

Theo đơn kiện, các thông tin tuyển dụng việc làm của SpaceX đã đang tuyên bố sai trong nhiều năm rằng chỉ những công dân Mỹ hoặc những thường trú nhân (những người có thẻ xanh) mới có thể nộp hồ sơ xin việc, bởi vì công nghệ rocket được bảo vệ bởi các luật ITAR của Bộ Ngoại giao. ITAR là các quy định của Bộ Ngoại giao Mỹ về giao dịch quốc tế liên quan đến vũ khí.

Bộ Tư pháp lập luận trong đơn kiện rằng người tị nạn và xin tị nạn vẫn có quyền như công dân Mỹ theo Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch được ban hành năm 1965.

Bộ Tư pháp cho biết vụ kiện của họ bao gồm một loạt các công việc tại SpaceX, trong đó có thợ hạn, đầu bếp, lái xe cần cẩu, thợ pha chế đồ uống và lao công rửa chén bát. Qua vụ kiện này, Bộ Tư pháp muốn SpaceX phải bị phạt hành chính và phải “xem xét công bằng và trả tiền lương truy lĩnh cho những người tị nạn và xin tị nạn đã bị ngăn cản hoặc từ chối tuyển dụng”.

Cũng trong thông cáo báo chí hôm 24/8, Bộ Tư pháp đã kêu gọi những người tị nạn và xin tị nạn đã bị từ chối công việc hoặc không được khuyến khích nộp đơn xin việc vào SpaceX hãy bước ra và tham gia vào vụ kiện chung cùng Bộ.

Tỷ phú Elon Musk hôm thứ Sáu (25/8) đã tuyên bố rằng trước vụ kiện này các quan chức chính phủ liên bang Mỹ đã nhiều lần yêu cầu SpaceX không được tuyển dụng người nước ngoài vào làm việc.

SpaceX đã nhiều lần được nói rằng thuê bất kỳ ai mà không phải là thường trú nhân tại Mỹ đều sẽ vi phạm luật buôn bán vũ khí quốc tế và hành vi đó là phạm tội hình sự”, ông Musk viết trên mạng xã hội X (tên mới của Twitter).

Chúng tôi thậm chí không thể thuê công dân Canada, cho dù Canada đang là thành viên của NORAD!”, ông Musk nói tiếp. NORAD là tên viết tắt của Bộ chỉ huy Phòng thủ Không gian vũ trụ Bắc Mỹ, đơn vị chịu trách nhiệm cảnh báo tên lửa và giám sát không gian vũ trụ xuyên biên giới.

Đây chỉ là một trường hợp khác của vũ khí hóa Bộ Tư pháp vì những mục đích chính trị”, ông Musk nói thêm.

Trong một bài đăng khác trên X, ông Musk tuyên bố rằng: “Cần phải chấm dứt vũ khí hóa các cơ quan chính phủ. Điều này về cơ bản gây tổn hại đến niềm tin của công chúng vào hệ thống tư pháp”.

Ông Musk cũng giải thích: “Nguyên tắc cơ bản của luật ITAR là các công ty Mỹ có công nghệ vũ khí tiên tiến chẳng hạn như rocket có tầm bắn liên lục địa, thì phải thuê người làm là người thường trú Mỹ, để công nghệ đó không bị rơi vào tay các quốc gia muốn gây tổn hại cho chúng ta”.

Trong khi đó, Bộ Tư pháp lập luận trong đơn kiện rằng ông Musk dù nỗ lực tuân thủ các luật ITAR nhưng lại vi phạm luật về nhập cư.

Tỷ phú Elon Musk bị kiện trong bối cảnh ông đã đang có mối quan hệ không tốt với chính quyền Biden kể từ khi mua lại mạng xã hội Twitter (đã được đổi tên thành X) từ tháng Mười năm ngoái.

Từ sau khi tiếp quản Twitter, ông Musk đã cải tổ mạnh mẽ nhân sự và cách vận hành mạng truyền thông xã hội này. Đặc biệt, ông đã cho công bố nhiều tài liệu tiết lộ về âm mưu của Nhà Trắng, FBI và các cơ quan khác của chính phủ liên bang Mỹ trong việc kiểm soát dòng tin tức trên Twitter. Hành động này của ông Musk đã làm dấy lên các đồn đoán cho rằng ông đang bị chính quyền Biden điều tra về an ninh quốc gia.

Vụ kiện này không phải là lần đầu một trong những công ty của ông Musk bị cáo buộc có hành vi phân biệt đối xử.

Một nhóm cựu nhân viên Twitter đầu tháng Tám đã nộp đơn kiện cáo buộc rằng ông Musk đã có hành vi phân biệt giới tính, tuổi tác và chủng tộc. Twitter trước khi ông Musk tiếp quản được cho là một mạng xã hội có thiên hướng ủng hộ cánh tả. Ông Musk từ tháng Mười năm ngoái đã cải tổ nhân sự của mạng xã hội này và hiện nay X được cho là nơi bảo vệ tự do ngôn luận của người Mỹ, tất cả các tiếng nói đều được bảo vệ dù theo quan điểm chính trị nào.

Tỷ phú Elon Musk thành lập SpaceX vào năm 2022 với mục tiêu giảm chi phí của các nhiệm vụ không gian và thúc đẩy du hành liên hành tinh.

Trong nhiều năm qua, SpaceX đã đang trở thành một đối tác phóng vệ tinh rất quan trọng của chính phủ Mỹ và đã được giao nhiều nhiệm vụ khám phá vũ trụ cùng với NASA (Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ).

SpaceX cũng là công ty tiên phong phát triển dịch vụ internet thương mại qua hệ thống Starlink, tập hợp hàng nghìn vệ tinh quỹ đạo thấp. Starlink của ông Musk đã đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì thông tin liên lạc trên chiến trường của Ukraine kể từ khi nước này bị Nga xâm lược vào cuối tháng 2/2022.