Sau giá 43 tỷ đô USD để mua Twitter được đưa ra trước đó, một số kênh truyền thông Mỹ đã tiết lộ rằng Elon Musk sẵn sàng đầu tư 10 tỷ đô la Mỹ tiền mặt để thực hiện giao dịch và có thể sử dụng cổ phiếu Twitter của mình để vay, dự định khởi động báo giá đấu thầu trong khoảng 10 ngày.

Elon Musk
Tỷ phú Elon Musk (Nguồn: Ảnh chụp màn hình video Elon Musk Rewind)

Mặc dù có tài sản trị giá 270 tỷ USD, nhưng phần lớn tài sản của người đàn ông giàu nhất thế giới này gắn liền với cổ phiếu Tesla, nghĩa là ông phải bán hoặc vay tiền để huy động vốn cần thiết để mua Twitter. Ông Musk cần phải chi 43 tỷ USD để có được Twitter, ngay cả khi ông sở hữu 9,1% cổ phần Twitter và 36 tỷ USD còn lại chỉ có thể tự rút tiền túi ra, điều này lại cần phải thực hiện bằng cách giảm cổ phiếu Tesla và SpaceX của mình, hoặc dựa vào nguồn vốn từ khu vực tư nhân.

Những trở ngại mà ông Musk phải đối mặt dường như không hề nhỏ. Ngoài việc đặt câu hỏi liệu Twitter có trị giá 54,20 USD/ cổ phiếu như ông Musk đưa ra vào ngày 14/4 hay không, một số nhà đầu tư tỏ ra bất an về các kiểu hành vi không thể đoán trước và sở thích xu hướng gây tranh cãi của ông.

Hai người quen thuộc với vấn đề này nói với New York Post rằng Elon Musk sẵn sàng đầu tư 10 tỷ đến 15 tỷ USD tiền mặt để thực hiện tư hữu hóa Twitter, con số này cao hơn so với 9,1% cổ phần trị giá khoảng 3,4 tỷ USD mà ông nắm giữ được ông tiết lộ vào ngày 4/4.

Nguồn tin cho biết, ông Musk sẵn sàng sử dụng số cổ phần hiện tại của mình để huy động thêm hàng tỷ đô la nếu cần thiết. Tổng số cổ phần của các nhà đồng đầu tư sẽ vượt quá của ông Musk, nhưng ông Musk sẽ trở thành người nắm giữ đơn lẻ lớn nhất.

Mặc dù vậy, các nguồn tin cho biết, ông Musk chủ yếu dựa vào nguồn tài chính bên ngoài và thế chấp cổ phiếu Twitter cho Morgan Stanley theo phương thức đòn bẩy để vay 10 tỷ.

Theo nguồn tin tiết lộ, đúng như tờ Washington Post đã đưa tin lần đầu tiên vào thứ Sáu tuần trước (ngày 15/4), phần lớn nguồn tài trợ (khoảng 20 tỷ USD) sẽ đến từ các nhà đồng đầu tư, những người sẽ đưa ra các đề nghị “tiếp quản thù địch” trực tiếp cho các cổ đông Twitter. Cuối tuần qua, ông Musk đã gợi ý về cách làm này trong một dòng tweet khó hiểu có đề cập đến bài hát “Love Me Tender”, bản hit những năm 1950 của Elvis Presley.

Các nguồn tin cho biết, ông Musk có kế hoạch đưa ra giá thầu trong 10 ngày tới. Tuy nhiên, những người trong cuộc cho biết, ông Musk dường như gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm những người ủng hộ hơn dự kiến.

Theo các nguồn tin, giá thầu của ông Musk đưa ra trên Twitter đã thu hút sự quan tâm từ các nhà đầu tư đổ tiền vào các dự án như Tesla và SpaceX. Theo những người quen thuộc với vấn đề này, các công ty cổ phần tư nhân có xu hướng tránh xa các cuộc tranh cãi chính trị, đồng thời cũng lo lắng rằng họ sẽ không cách nào kiểm soát được ông Musk.

Gần đây, Elon Musk đã đưa ra những ý tưởng về một cuộc cải cách triệt để Twitter, bao gồm việc chuyển đổi sở chính ở San Francisco thành nơi tiếp nhận người vô gia cư và từ bỏ mô hình kinh doanh dựa vào việc bán quảng cáo.

Ông Musk nói với hội đồng quản trị của Twitter rằng mạng xã hội này “có thể trở thành một nền tảng cho tự do ngôn luận trên khắp thế giới”, làm dấy lên đồn đoán rằng ông sẽ khôi phục lại tài khoản Twitter của cựu Tổng thống Donald Trump. Twitter đã đóng cửa vĩnh viễn tài khoản của ông Trump sau sự kiện tấn công Điện Capitol ngày 6/1/2021, động thái này của Twitter bị những người bảo thủ chỉ trích vì kiểm duyệt ngôn luận.

Nguồn tin cho biết, các công ty cổ phần tư nhân thường miễn cưỡng tham gia vào các vụ thâu tóm thù địch, và Morgan Stanley đang cố gắng thu hút các ngân hàng khác tham gia tài trợ tiền mặt. Thứ Sáu tuần trước (ngày 15/4), Twitter đã sử dụng chiến lược phòng thủ “thuốc độc” để cố gắng ngăn ông Musk mua hơn 15% cổ phần của mình, điều này cho thấy mức giá 43 tỷ USD là quá thấp.

“Bạn chỉ có thể huy động 10 tỷ USD nợ ngân hàng và có thể là một số cổ phiếu ưu đãi”, nguồn tin ám chỉ rằng một loại nợ có thể chuyển thành cổ phiếu, “Twitter không có nhiều dòng tiền tiền mặt.”

Vào ngày 18/4, ông Musk có thể nhận được “viện binh” – công ty cổ phần tư nhân khổng lồ Apollo Global Management đang xem xét tham gia đấu thầu mua lại Twitter, và đã đang đàm phán, có thể sẽ hỗ trợ giao dịch mua lại, có thể cung cấp quyền sở hữu cổ phiếu hoặc hỗ trợ nợ cho ông Musk hoặc những người mua quan tâm khác như Thomas Bravo LP.

Ông Musk sẽ phải giành được phần lớn sự ủng hộ của các cổ đông của Twitter, để đưa ra đề nghị trực tiếp cho họ nhằm được cấp toàn bộ tài chính. Sau đó, bắt đầu một cuộc đua ủy nhiệm để thay đổi thành phần của hội đồng quản trị và từ bỏ chiến lược phòng thủ “thuốc độc”.