Pravda Ukraine hôm 6/4 đưa tin kèm ảnh chứng minh, rằng một nhóm mang tên “Quân đoàn Tình nguyện Nga” đã lại một lần nữa sang quấy rối trên lãnh thổ Nga. Vài ngày trước đó hãng thông tấn TASS của Nga cho biết lính đánh thuê của Ukraine đang tiến hành các hoạt động trinh sát và phá hoại ở khu vực biên giới liên lạc với vùng Donbas.

e752d09 000
Nhóm mang tên “Quân đoàn Tình nguyện Nga” nhận trách nhiệm vụ quấy rối trong lãnh thổ Nga. (Ảnh chụp màn hình video)

Theo Pravda Ukraine miêu tả, một nhóm quân sự mang tên “Quân đoàn Tình nguyện Nga” RDK đã đưa quân từ Ukraine vượt biên giới để một lần nữa thực hiện “nhiệm vụ quân sự” của mình bên trong lãnh thổ Nga. Đây không phải lần đầu tiên Ukraine tìm đổ lỗi một cách hào hứng cho lực lượng ly khai nào đó của Nga.

Tờ báo Pravda Ukraine dẫn lời Alexander Bogomaz, Thống đốc Bryansk Oblast của Nga, ngày 6/4 rằng các nhân viên của bộ phận biên giới của quân đội Nga đã ngăn chặn âm mưu của “một nhóm 20 người phá hoại và trinh sát của Ukraine” xâm nhập lãnh thổ Nga. Theo ông, sự việc xảy ra gần làng Sluchovsk, nằm cách biên giới với tỉnh Chernihiv của Ukraine khoảng 1,5 km.

Thống đốc tỉnh Bryansk tuyên bố rằng Lực lượng vũ trang Nga cùng với lực lượng biên phòng đã gây ra “thiệt hại hỏa lực cho kẻ thù”. Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã xác nhận lời của ông Bogomaz.

Một lát sau, như tờ báo đưa tin một cách hào hứng, có một tuyên bố xuất hiện trên Telegram của “Quân đoàn Tình nguyện Nga” RDK, nói rằng những gì ông Bogomaz đã nói là “dối trá”. Rằng RDK báo cáo họ “đã đến thăm một lần nữa” Bryansk Oblast, nơi các chiến binh quản lý để một lần nữa thực hiện “nhiệm vụ quân sự”, liên lạc với cư dân, đưa cho nhân dân những tấm bưu thiếp của họ và “yêu cầu họ ẩn náu trong thời gian chiến sự”.

Tờ báo cũng đăng các bức ảnh chứng minh cho sự việc này.

Tờ báo nói mục đích của chiến dịch là để chứng tỏ rằng những người dân Nga tự do với vũ khí trong tay có thể chiến đấu chống lại chế độ Putin. Tờ báo dẫn lời của một chỉ huy nhóm RDK cho hay, nhóm coi hoạt động quân sự này là trách nhiệm của họ, đồng thời ông nói chính quyền Ukraine “cũng được biết về việc này”.

Vài ngày trước đó, hôm 3/4 hãng tin TASS của Nga cho biết quân Ukraine, hầu hết là lính đánh thuê người nước ngoài, đang hoạt động ở vùng biên giới, đặc biệt là nơi nối tiếp giữa Nga và điểm giao tranh tại thị trấn Bakhmut.

“Các nhóm do thám Ukraine chủ yếu bao gồm các chuyên gia phương Tây có trình độ,” hãng tin TASS dẫn lời ông Yan Gagin, một nhà phân tích quân sự và cố vấn cho người đứng đầu tạm quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Ông Gagin cũng nói với TASS rằng các chuyên gia phương Tây còn có hoạt động khác là hỗ trợ đào tạo binh lính Ukraine.

Dần lời từ nguồn tin khác, TASS đưa tin Ukraine đang có khoảng 20.000 binh lính đánh thuê người nước ngoài đang có mặt ở lân cận chiến trường Bakhmut, và một phần khá đông trong những người này là người Ba Lan. Những lính đánh thuê này có những người đã tham gia chiến đấu cho Ukraine từ năm 2014.

Ukraine chưa từng công khai về sự tồn tại của đội quân lính đánh thuê giống như những gì Nga miêu tả. Tuy nhiên đã có nhiều báo cáo, gồm cả các kênh Âu Mỹ, về các “chiến binh tình nguyện” người nước ngoài đang hoạt động ở Ukraine.

Ukraine thường xuyên đổ lỗi cho các lực lượng ly khai của Nga mỗi khi Moscow tuyên bố đó là do Kyiv.

Video người Nga dựng các pano lớn để tưởng nhớ một người bị khủng bố đánh bom ám sát vì đăng tin blogger trên Internet cực lực ủng hộ phe Nga:

Gần đây nhất, vụ đánh bom khủng bố hôm Chủ Nhật tại một quán cà phê bên bờ sông Neva thành phố St Petersburg, cũng được Mykhailo Podolyak, cố vấn tổng thống Ukraine, miêu tả là do mâu thuẫn nội bộ Nga, ví như “các con nhện ăn thịt lẫn nhau trong một cái lọ.”

Ngay tiếp sau đó, Prava Ukraine đưa tin rằng một nhóm mang tên “Quân đội Cộng hòa Quốc gia Nga” ở Ukraine đã thông qua Telegram nhận trách nhiệm vụ đặt bom. Trong tuyên bố của nhóm đánh bom, họ không chỉ tỏ ra “hài lòng” vì đánh bom một quán cà phê nơi mà những người hiếu chiến Nga họp mặt, mà còn “yêu cầu các nhà hoạt động nhân quyền Nga giúp đỡ Daria Trepova” (người bị Nga kết án sau khi cô thừa nhận đã vận chuyển bom).

Nhóm cũng rất tự giác nói giùm cho bộ máy truyền thông Ukraine rằng hành động khủng bố của họ là không quan hệ gì với chính quyền hay đặc vụ Ukraine, “Hành động này do chúng tôi chuẩn bị và thực hiện một cách tự chủ, chúng tôi không có mối liên hệ nào và không nhận được sự hỗ trợ từ bất kỳ tổ chức nước ngoài nào, chứ đừng nói đến các đặc vụ.”

Đầu tháng trước, Ukraine cũng bác bỏ trách nhiệm về một vụ xả súng vào thường dân và gắn bom ở địa điểm bên trong Nga gần biên giới, trong đó có trẻ em khoảng 10–11 tuổi bị bắn chết tại hiện trường. Các thông tin ám chỉ rằng một lực lượng khủng bố ly khai Nga mà có trụ sở ở Ukraine đã làm điều này.

Nhật Tân