Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết họ đã mua 50.000 bộ đồng phục nữ lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột. 

Ukrain women
Các nữ học viên Ukraine, mặc đồng phục quân sự mới được thiết kế đặc biệt dành cho phụ nữ trong điều kiện huấn luyện quân sự, ở ngoại ô Kyiv vào ngày 12 tháng 7 năm 2023. (Ảnh: SERGEI SUPINSKY/AFP, Getty Images)

Thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov được đưa ra một ngày trước cuộc bỏ phiếu dự kiến của quốc hội về việc sửa đổi luật huy động.

Những đề xuất đã gây ra sự phản đối kịch liệt của công chúng, một số người gọi chúng là “vi hiến” và chủ yếu nhằm mục đích trấn áp những người trốn quân dịch. Mặc dù người dân cho rằng những thay đổi về luật pháp không lường trước được việc phụ nữ phải tòng quân, nhưng những đề xuất như vậy đã được đưa ra trước đó.

Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov viết trong một bài đăng trên Facebook hôm thứ Hai (8/1): “Lần đầu tiên, Bộ Quốc phòng mua 50.000 bộ đồng phục nữ, 100.000 máy sưởi điện và 15.000 tai nghe”.

Tháng trước, Nghị sĩ Ukraine Inna Sovsun cho biết chính phủ nên xem xét yêu cầu nhập ngũ đối với phụ nữ nếu thấy cần thiết. Bà đề nghị cung cấp quân phục nữ như một trong những bước chuẩn bị cho kế hoạch. Tháng 10/2023, yêu cầu đăng ký quân sự đối với phụ nữ có bằng y khoa đã có hiệu lực.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, hơn 60.000 phụ nữ đã phục vụ trong quân đội Ukraine, chiếm khoảng 7% lực lượng vũ trang của đất nước.

Kiev đang gặp khó khăn trong việc huy động đủ quân số để đưa ra tiền tuyến. Tổng thống Zelensky nói với các nhà báo vào tháng trước rằng cần có 450.000 – 500.000 binh sĩ mới, nhưng việc đạt được điều này là một “vấn đề nhạy cảm”, sau cuộc phản công quy mô lớn của Tướng Valery Zaluzhny thất bại vào năm ngoái.

Ukraine cũng gặp phải một số trở ngại trong việc nhận viện trợ, khi đảng Cộng hòa ở Washington chặn gói quân sự trị giá 61 tỷ USD và Hungary phủ quyết một thỏa thuận tài chính của EU trị giá 50 tỷ euro.

Anh Nguyễn, theo RT