Hôm thứ Ba (3/10), ba tập đoàn dầu khí khổng lồ của Trung Quốc đã được thêm vào danh sách đen của Ukraine, sau khi Kyiv cáo buộc các tập đoàn này đang giúp đỡ nỗ lực chiến tranh của Moscow bằng cách yêu cầu các công ty con của họ ở Nga phải nộp thuế.

tap doan hoa dau Trung Quoc Sinopec
Quang cảnh bên ngoài một tram xăng ở Bắc Kinh của Tập đoàn Hóa dầu Trung Quốc (Tập đoàn Sinopec) vào ngày 27 tháng 6 năm 2009. (Nguồn ảnh: FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images)

Cơ quan Phòng chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NACP) tuyên bố đã bổ sung Tập đoàn Dầu khí Ngoài khơi Quốc gia Trung Quốc (Tập đoàn CNOOC), Tập đoàn Hóa dầu Trung Quốc (Tập đoàn Sinopec) và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) vào danh sách “các nhà tài trợ quốc tế cho chiến tranh”, bởi vì các tập đoàn này “tiếp tục thực hiện các dự án chung với Nga và tài trợ cho ngành công nghiệp chiến lược của Nga bằng cách nộp những khoản thuế đáng kể.”

Theo NACP, Sinopec sở hữu 10% cổ phần trong công ty PJSC ‘SIBUR’ Holding, công ty này đã nộp khoản thuế trị giá 347 triệu đô la cho nhà nước Nga trong nửa đầu năm 2023. Ngoài ra, Sinopec cũng nắm giữ 40% cổ phần trong công ty Amur Gas Chemical Complex LLC, và công ty này đã nộp 30 triệu đô la tiền thuế cho Moscow vào năm 2022.

NACP cho biết, CNPC có nhiều dự án chung với Nga, bao gồm dự án Yamal LNG, dự án Arctic LNG-2, dự án đường ống dẫn khí Power of Siberia, và dự án đường ống dẫn dầu Skovorodino-Mohe-Daqing. NACP cáo buộc, chỉ riêng Yamal LNG đã nộp khoản thuế trị giá 1,14 tỷ đô la cho Moscow.

NACP mô tả danh sách đen của Ukraine là một “công cụ có uy tín mạnh mẽ”, có tác dụng khiến các công ty lo sợ phải dừng việc làm ăn với Nga nếu không mức xếp hạng rủi ro của các công ty này trong cơ sở dữ liệu World Check sẽ bị nâng lên. Trong khi, các ngân hàng và công ty bảo hiểm sử dụng dữ liệu World Check để đánh giá các công ty. 

Bắc Kinh vẫn chưa đưa ra phản ứng trước động thái hôm 3/10 của NACP. Trước đó, Kyiv đã đưa một số công ty lớn khác của Trung Quốc như công ty thị trường trực tuyến Alibaba, công ty viễn thông Xiaomi, và Tập đoàn Kỹ thuật Xây dựng Nhà nước Trung Quốc vào danh sách đen của mình. 

Hôm thứ Hai (2/10), Ukraine đã loại bỏ Ngân hàng OTP của Hungary ra khỏi danh sách này sau khi ngân hàng này cam kết sẽ dừng hoạt động ở Nga. Trước đó kể từ tháng Năm, Budapest đã giữ lại 500 triệu euro (523 triệu đô la) viện trợ quân sự của EU cho Kyiv để phản ứng trước việc Ukraine đưa Ngân hàng OTP vào danh sách đen. 

Gia Huy (Theo RT)