Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) hôm thứ Sáu (8/3) đã bỏ phiếu công nhận cựu Tổng thống Donald Trump là đề cử viên tổng thống 2024 ngầm định của Đảng Cộng hòa. Động thái này được RNC tiến hành sau khi ông Trump đã thắng áp đạo trong các cuộc bầu cử sơ bộ Siêu Thứ Ba (5/3).

Bà Ronna McDaniel đã chủ trì phiên bỏ phiếu trong lần cuối cùng trên cương vị chủ tịch RNC trước khi rời nhiệm. Bà đã loan bao từ tháng trước rằng bà sẽ rút lui vai trò chủ tịch RNC vào ngày 8/3.

Bà Ronna McDaniel đã công nhận “thành công áp đảo” của chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống và cách ông ta giành được hơn 90% cử tri đoàn của Đảng Cộng hòa cho đến nay.

Trong phiên bỏ phiếu, sau khi bà Ronna McDaniel hỏi các thành viên tham dự về việc chỉ định cựu Tổng thống Donald Trump là ứng cử viên đề cử ngầm định, tất cả đã đồng ý.

Từ trước cuộc họp nêu trên tại Houston, Texas, RNC đã phát đi một tuyên bố hôm 6/3, một ngày sau Siêu Thứ Ba, rằng họ đã chính thức công nhận ông Trump là đề cử viên tổng thống 2024 của Đảng Cộng hòa.

Chúc mừng Tổng thống Donald J. Trump về chiến thắng bầu cử sơ bộ hoành tráng của ông!” bà McDaniel nói trong tuyên bố. Bà cũng gửi lời chúc mừng ứng viên Nikki Haley: “Tôi muốn chúc mừng Nikki Haley về chiến dịch tranh cử kiên cường và trở thành phụ nữ đầu tiên chiến thắng một cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ của Đảng Cộng hòa”.

Tuyên bố nêu trên của RNC đến sau khi ứng viên tổng thống Nikki Haley loan báo bà rút khỏi cuộc đua khi chỉ thắng được một tiểu bang trong Siêu Thứ Ba, trong khi cựu Tổng thống Trump đã thắng 14 tiểu bang.

Từ đầu năm nay, RNC đã có ý tưởng về việc sớm công nhận ông Trump là đề cử viên tổng thống 2024 ngầm định của Đảng Cộng hòa khi ông nhận được sự ủng hộ áp đảo so với các đối thủ khác trong các cuộc thăm dò.

Tuy nhiên, khi đó ông Trump đã không đồng ý với ý tưởng trên. Ông viết trên mạng xã hội Truth Social hồi tháng Một rằng ông đánh giá cao ý tưởng, nhưng “vì lợi ích của việc ĐOÀN KẾT ĐẢNG, thì họ KHÔNG NÊN xúc tiến kế hoạch này, và tôi sẽ làm nó theo cách ‘truyền thống’, và kết thúc tiến trình này TẠI CÁC HÒM PHIẾU”.

Cũng trong phiên họp của RNC hôm 7/3, tổ chức này đã bỏ phiếu bầu các quan chức do ông Trump hậu thuẫn làm lãnh đạo.

Ông Michael Whatley (Đảng Cộng hòa, Bắc Carolina) được bầu làm chủ tịch mới của RNC và bà Lara Trump, con dâu của cựu Tổng thống Trump, được bầu là đồng chủ tịch RNC.

Chánh văn phòng của RNC cũng là một nhân vật được ông Trump ủng hộ, ông Chris LaCivita. Ông LaCivita sẽ tiếp tục giữ vị trí là một trong hai cố vấn cấp cao nhất của chiến dịch Trump trong khi đảm nhiệm vai trò chánh văn phòng RNC.

Hải Đăng