Ông Mitch McConnell, lãnh đạo Thượng viện tại vị lâu nhất trong lịch sử, dự định sẽ từ chức vào tháng 11 này, sau khi cố gắng giữ được quyền lực giữa bối cảnh bất ổn dữ dội trong Đảng Cộng hòa suốt gần 2 thập kỷ.

Mitch McConnell
Ảnh chụp cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải Hoa Kỳ Elaine Chao và chồng bà, ông Mitch McConnell, lãnh đạo Đảng Thiểu số (Cộng hòa) của Thượng viện Hoa Kỳ. (Nguồn ảnh: Takemetothelake / Wikipedia / CC BY-SA 4.0)

Hãng AP đưa tin, ông Mitch McConnell, lãnh đạo Thượng viện tại vị lâu nhất trong lịch sử, dự định sẽ từ chức vào tháng 11 năm nay.

Ông McConnell cho biết, sau khi bà Angela Chao, em út của vợ ông là bà Elaine Chao qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi hồi đầu tháng này, ông đã bắt đầu đánh giá lại kế hoạch nghề nghiệp của mình.

“Có lẽ vài quý vị đã biết, thời gian qua đầy khó khăn cho gia đình tôi. Chúng tôi đau đớn mất đi cô Angela, em út bà Elaine, cách đây chỉ vài tuần. Mỗi khi mất người thân, nhất là tuổi đời còn trẻ, chắc chắn chúng ta phải vừa để tang, vừa nhìn lại mình. Có lẽ đây là cách Thượng Đế nhắc nhở chúng ta về đường đời của chính chúng ta,” ông nói.

Ông cảm ơn bà Elaine Chao, người vợ suốt 31 năm nay của ông, gọi bà “tình yêu của đời tôi”“tôi mãi mãi biết ơn vì có bà bên cạnh.”

Ông đã cố gắng duy trì quyền lực trong gần hai thập kỷ giữa bối cảnh bất ổn dữ dội trong Đảng Cộng hòa.

Tuần trước, ông McConnell, người vừa bước sang tuổi 82, đã công bố quyết định này trong một bài phát biểu tại Thượng viện.

Ông nhớ lại trải nghiệm của mình kể từ khi vào Thượng viện năm 1985, lần đầu tiên ngồi ở ghế sau và nhìn chằm chằm vào nơi này với vẻ kinh ngạc, sau đó ông dần dần chuyển sang hàng ghế trước.

Ông nói, một trong những món quà bị đánh giá thấp nhất trong cuộc sống là biết khi nào nên chuyển sang chương tiếp theo của cuộc đời mình. Vì vậy, hôm nay ông đứng trước các nghị sĩ, để thông báo rằng đây sẽ là nhiệm kỳ cuối cùng của ông với tư cách là một nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện.

“Suốt thời gian qua, khi nghĩ tới lúc tôi sẽ thông báo tin gì đó cho Thượng Viện, tôi luôn luôn hình dung lúc mà tôi tuyên bố rõ ràng và bình tĩnh về buổi xế chiều trong sự nghiệp của tôi,” ông McConnell phát biểu tại phòng họp Thượng Viện hôm Thứ Tư (28/2). “Lúc mà tôi chắc chắn rằng tôi đã giúp gìn giữ những lý tưởng mà tôi hết sức tin tưởng. Hôm nay, ngày đó đã tới.”

Ông dự định hoàn thành nhiệm kỳ tại Thượng viện của mình. Nhiệm kỳ này sẽ kết thúc vào tháng 1/2027, mặc dù ở một ghế khác trong Thượng viện.

McConnell cho biết, quyết định của ông không phải vì lý do sức khỏe. Mặc dù, hồi tháng Ba, ông được điều trị chấn động sau khi té trong khách sạn ở Washington, DC.

Vài tháng sau, ông McConnell đứng sững bất động trong hai lần khác nhau khi trả lời phỏng vấn báo chí, khiến mọi người vừa hoài nghi vừa lo lắng, liệu ông có đủ sức khỏe lãnh đạo đảng Cộng Hòa Thượng Viện hay không.

Ông đã phải đối mặt với áp lực từ các phe phái trong đảng có liên kết chặt chẽ với cựu Tổng thống Trump. Mối quan hệ giữa hai ông đã rạn nứt kể từ tháng 12/2020.

Bất chấp những lời chỉ trích ông trong đảng, các kỹ năng chiến lược và chiến thuật cũng như sự hiểu biết về nhu cầu của các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa vẫn giúp ông nắm quyền.

McConnell không nêu rõ lý do đưa ra quyết định này, nhưng ông kể cái chết gần đây của em gái út của vợ ông khiến ông phải suy ngẫm. Ông bắt đầu đánh giá lại kế hoạch nghề nghiệp của mình sau khi em vợ qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi hồi đầu tháng này.

Hai ông McConnell và Trump đã làm việc cùng nhau trong nhiệm kỳ đầu tiên của cựu Tổng thống Trump, cùng định hình lại Tòa án Tối cao, và cơ quan tư pháp liên bang theo hướng bảo thủ hơn (bảo lưu và thủ giữ truyền thống) và hợp tác về luật thuế, nhưng ngay từ đầu đã có xích mích khi ông Trump thường xuyên tấn công vị thượng nghị sĩ này.

Về cơ bản, mối quan hệ giữa hai người đã chấm dứt kể từ khi ông Trump từ chối chấp nhận kết quả của Cử tri đoàn. Sự rạn nứt xảy ra sau khi Điện Capitol bị tấn công vào ngày 6/1/2021. Ông McConnell đổ lỗi cho cựu Tổng thống Trump, và nói rằng ông Trump phải chịu trách nhiệm về hành động của mình thông qua hệ thống tư pháp hình sự.

Những người chỉ trích McConnell cho rằng ông có thể làm được nhiều hơn, bao gồm cả việc bỏ phiếu kết tội Trump trong phiên tòa luận tội thứ hai. Ông McConnell đã không làm như vậy và lập luận rằng vì Trump không còn tại vị nên ông ấy không thể bị luận tội.

Thay vì mất ảnh hưởng sau cuộc bạo loạn ở Điện Capitol, ông Trump vẫn tiếp tục khẳng định quyền kiểm soát Đảng Cộng hòa. Các thành viên khác trong ban lãnh đạo Thượng viện của Đảng Cộng hòa cũng ủng hộ ông Trump. Ông McConnell đã không làm như vậy, nên bị các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa khác chỉ trích.

Bất chấp những lo ngại về sức khỏe của McConnell, trong những tháng gần đây các đồng nghiệp của ông tin rằng ông đã bình phục. Ông McConnell không bị suy giảm nhận thức, nhưng quả thực là có thêm một số hạn chế về thể chất.

Bình Minh (t/h)