“Washington không muốn tỏ ra đứng về phía nào trong việc này,” Tạp chí Phố Wall (WSJ) dẫn nguồn dấu tên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Theo dự kiến Bộ sẽ công bố lệnh trừng phạt tập đoàn đánh thuê Wagner vào Thứ Ba tới. Nhưng sau khi có tin Wagner binh biến đối đầu với chính quyền Putin, thì Washington muốn tỏ ra trung lập cho nên sẽ hoãn lệnh trừng phạt này lại. Tuy nhiên, binh biến đã kết thúc, hoặc ít nhất là lắng xuống, thì không rõ Washington sẽ tiếp tục như thế nào.

Wagner
Thủ lĩnh Wagner – ông Yevgeny Prigozhin. (Ảnh chụp màn hình video )

Như tờ báo miêu tả, do các hoạt động khai thác quặng ở Châu Phi của tập đoàn lính đánh thuê Wagner Nga, do Yevgeny Prigozhin làm thủ lãnh, cho nên Hoa Kỳ quyết định sẽ công bố vào hôm Thứ Ba tới một bộ chính sách trừng phạt mới nhằm vào Wagner và ông Prigozhin.

Một cư dân mạng chỉ ra rằng trong giai đoạn binh biến ở Nga kể từ tối hôm Thứ Sáu (23/6), truyền thông phương Tây gọi người của Wagner là “các chiến binh vì tự do”; nhưng sau khi binh biến kết thúc với thỏa thuận hòa bình, thì truyền thông phương Tây lại quay trở lại lối gọi cũ và gọi người của Wagner là “các phần tử khủng bố”.

Tuy nhiên, sau khi nhóm quân sự này làm binh biến, thì tờ báo cho hay Washington sẽ hoãn lại việc trừng phạt nhóm Wagner và ông Prigozhin, vì Hoa Kỳ không muốn bị coi là bênh vực Tổng thống Nga Vladimir Putin, không muốn đứng về phía nào.

Nhật Tân