Xe khách giường nằm đang chạy trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây (tỉnh Bình Thuận) bất ngờ bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ xe. Sáng cùng ngày, một xe tải cũng bốc cháy trên tuyến cao tốc này.

2 vu chay xe tren cao toc phan thiet dau giay xay ra trong mot ngay
Chiếc xe giường nằm chở khách bốc cháy nghi ngút. (Ảnh: Người dân cung cấp/dẫn qua vtc.vn)

Khoảng 16h45, ngày 20/8, xe khách giường nằm mang BKS 51B – 189.99, do tài xế Hồ Xuân Vinh (SN 1970, trú tại TP.HCM) điều khiển, chở 34 hành khách đang lưu thông trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây hướng Phan Thiết – TP.HCM.

Khi xe lưu thông đến Km 05 cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, đoạn qua xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận thì bốc cháy.

Ngọn lửa sau đó bùng lên dữ dội, bao trùm cả xe, nhiều tiếng nổ nhỏ phát ra. Ngọn lửa sau đó thiêu rụi toàn bộ xe.

Phát hiện xe bị cháy, tài xế điều khiển phương tiện vào làn dừng khẩn cấp và tri hô cho hành khách tháo chạy khỏi xe, đồng thời nhanh chóng mở khoang hành lý để cho khách lấy tài sản ra khỏi xe. Lửa cháy ngùn ngụt bao trùm thân xe. Rất may, tất cả 34 hành khách đều xuống khỏi xe an toàn.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, xe tải do tài xế Trần Linh (SN 1989, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) cầm lái chạy trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây hướng từ tỉnh Bình Thuận đi TP.HCM.

Khi đến đoạn vừa qua trạm thu phí khoảng 200m (cách nút giao cao tốc Long Thành – Dầu Giây khoảng 2km thuộc tỉnh Đồng Nai) thì bất ngờ phía trước cabin xe bốc khói nghi ngút.

Tài xế vừa nhảy xuống xe thì ngọn lửa bắt đầu bùng lên dữ dội, bao trùm cabin. “Ngọn lửa bùng lên rất nhanh, tôi không kịp trở tay”, tài xế Linh kể.

Theo tài xế Linh, do ngọn lửa bùng phát quá nhanh nên không kịp lấy giấy tờ, tiền lấy hàng trong cabin cũng bị cháy rụi. Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Bảo Khánh