Chửi bới, tát nữ nhân viên Cty CP Đô thị và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, một người phụ nữ ở TP. Buôn Ma Thuột vừa bị phạt 6,5 triệu đồng.

dak lak xu phat hanh chinh nguoi phu nu tat nhan vien moi truong
Người phụ nữ xô đẩy, tát vào mặt nữ nhân viên Công ty CP Đô thị và Môi trường tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Chụp màn hình/video/tuoitre.vn)

Ngày 15/10, Công an phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính 6,5 triệu đồng đối với người phụ nữ tát vào mặt nhân viên Công ty CP Đô thị và Môi trường tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, vào ngày 11/10, chị Phan Vũ Ngân Hà – nhân viên phòng kinh doanh thuộc Công ty CP Đô thị và Môi trường tỉnh Đắk Lắk gửi đơn đến cơ quan chức năng tố cáo người phụ nữ tự xưng là chủ ngôi nhà số 52 đường Lý Thái Tổ (phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột) tát vào mặt khi chị Hà đang làm nhiệm vụ.

Theo đơn tố cáo, vào sáng 10/10, chị Hà cùng 3 công nhân đến địa chỉ trên để cắt tỉa, nâng tán cây xanh.

Trong quá trình làm việc, người phụ nữ tên T. tự xưng là chủ nhà có thái độ chống đối, chửi bới, lăng mạ, xô đẩy rồi tát mạnh vào má bên phải chị Hà.

Ngoài ra, người phụ nữ này còn níu thùng xe chuyên dụng, đứng phía dưới không cho công nhân ném cành cây đã cắt gây nguy hiểm.

Người phụ nữ này cho rằng công ty không có quyền cắt tỉa, nâng tán cây trước nhà.

Theo chị Hà, từ khi bị đánh đến nay chị chưa hề nhận được lời xin lỗi từ người phụ nữ nói trên.

Theo Công ty CP Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, để hạn chế tối đa các sự cố liên quan đến cây xanh, đặc biệt trong mùa mưa bão, đơn vị đã cắt tỉa cành, hạ độ cao, chặt hạ các cây sâu mục, chết khô nguy hiểm tại TP. Buôn Ma Thuột. Trong đó, Công ty ưu tiên cắt tỉa các loại cây có đường kính và chiều cao lớn, cây nặng tán, cây nghiêng nguy hiểm, cành khô, sâu mục…

Bảo Khánh