Sau gần một tuần điều trị tích cực, hai bé 4 tuổi và 10 tuổi tại Thanh Hóa có chuyển biến tốt lên, tạm thời qua giai đoạn nguy hiểm, mặc dù các cơ quan trọng yếu còn bị tổn thương. 

hai be nguy kich sau khi an bim bim mi cay da co phan xa con ton thuong nao gan than 0
Bệnh nhi C.V.Th. được bác sĩ hồi sức tim phổi trong những ngày đầu cấp cứu, hiện đã tỉnh song còn nhiều tổn thương não, gan, thận. (Ảnh: truyenhinhthanhhoa.vn)

Theo tin tổng hợp báo Sức Khỏe và Đời Sống và báo Thanh Hóa, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa ngày 20/1 cho hay bệnh nhi C.V.Th (SN 2014) đã tỉnh, dừng lọc máu và cai máy thở, đã qua cơn nguy kịch, còn tổn thương não, gan, thận.

Bệnh nhi Đ.Tr.C (SN 2020) vẫn hôn mê nhưng gọi hỏi có phản xạ, vẫn đang thở máy và lọc máu liên tục, tình trạng rối loạn nhịp tim tạm thời đã kiểm soát, còn tổn thương não, gan, thận. Bác sĩ nhận định tạm thời qua cơn nguy kịch.

Bệnh viện tiếp tục hội chẩn xin ý kiến chuyên môn ở tuyến trên điều trị tích cực, hồi sức toàn diện.

Về mẫu bệnh phẩm gửi tới Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) xét nghiệm độc chất, kết quả mẫu máu cho không thấy độc chất của một số loại thuốc chuột. Tuy nhiên, mẫu máu này được lấy khi đang cấp cứu cho các cháu, và đã dùng Morphin.

Chiều tối 18/1, bệnh viện tiếp tục gửi bệnh phẩm (máu, nước tiểu) để định hướng thêm chẩn đoán xét nghiệm độc chất.

hai be nguy kich sau khi an bim bim mi cay da co phan xa con ton thuong nao gan than
Vỏ túi bim bim và mì cay các bệnh nhi ăn trước khi rơi vào hôn mê. (Ảnh: Gia đình cung cấp/truyenhinhthanhhoa.vn)

Tai nạn xảy ra vào chiều 14/1, tầm khoảng 16h, 4 cháu nhỏ gồm: C.V.Th. (10 tuổi), Đ.Tr.C (4 tuổi), Đ.T.D (11 tuổi) và L.T.Đ (13 tuổi, cùng trú tại thôn Bích Phương, xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân) được người lớn cho tiền nên đến quán tạp hóa trong thôn Bích Phương, mua 1 gói bim bim khoai tây và 1 gói mì cay vòi rồng.

Sau khi ăn, khoảng 17h, cháu C.V.Tr và cháu Đ.Th.C (hai anh em họ) lên cơn co giật, nôn ói, người lịm dần. Gia đình đã đưa hai cháu đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân để cấp cứu. Do tình trạng nặng, các bác sĩ sơ cứu và tiếp tục chuyển tuyến đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để cấp cứu.

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa xác nhận khoảng 20h30 đã tiếp nhận 2 ca bệnh trong tình trạng hôn mê, hội chứng não cấp, rối loạn nhịp tim nặng, theo dõi ngộ độc không rõ loại. Tình trạng hai bệnh nhi được xác định là rất nặng, tiên lượng rất khó. Bệnh viện tập trung hết nhân lực và trang thiết bị, điều động thêm một máy lọc máu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh để lọc máu cho cả hai.

Nguyễn Sơn