6 camera giám sát đã được đặt tại chợ, sân bay cũ và dọc sông Dương Đông trên đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), với mức xử phạt cho người vứt rác không đúng chỗ từ 100.000 đồng đến 2 triệu đồng/lần.

dao ngoc phu quoc vut rac bua bai bi phat den 2 trieu dong lan
Du khách quốc tế chụp ảnh bãi biển ngập rác trên đảo Phú Quốc, năm 2019. (Ảnh: Dede80/Shutterstock)

Sáng 2/12, UBND TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) phối hợp với Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên Việt Nam (WWF – Việt Nam) thông qua Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam” và ra mắt hệ thống camera giám sát hành vi vi phạm trong lĩnh vực môi trường và sân nổi thu gom rác trên địa bàn phường Dương Đông.

6 camera giám sát đã được lắp đặt ở khu vực chợ, sân bay cũ, cảng hành khách quốc tế và dọc sông Dương Đông (phường Dương Đông) để xử phạt hành vi bỏ rác thải sinh hoạt không đúng chỗ.

Việc lắp đặt camera giám sát nhằm giải quyết tình trạng vứt rác bừa bãi và giảm thiểu hành vi bỏ rác xuống biển của một số tàu thuyền đánh cá, ông Đoàn Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND TP Phú Quốc cho hay.

Từ ngày 2/12, người để rác không đúng nơi quy định nếu phát hiện sẽ bị xử phạt từ 100.000 đồng đến 2 triệu đồng/lần; hành vi chôn lấp chất thải rắn trái phép sẽ bị xử phạt 2 triệu đồng đến 1 tỷ đồng tùy trường hợp.

Địa phương mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, người dân và du khách cùng đồng hành bảo vệ môi trường biển, đảo Phú Quốc, giảm tiêu dùng sản phẩm nhựa.

Song song với giải pháp xử phạt, trong dịp này, TP. Phú Quốc kết hợp với Ngân hàng ACB chi nhánh Phú Quốc tổ chức nhiều hoạt động làm sạch môi trường như đổi rác thải nhựa lấy quà (ngày 25/11, ngày 2/12), dọn rác trên đảo (ngày 25/11, ngày 3/12), dọn rác bãi biển (ngày 10/12).

doi rac lay qua phu quoc
Các hoạt động bảo vệ môi trường được tổ chức tại đảo Phú Quốc từ tháng 11 – tháng 12/2023. (Nguồn: ACB Phú Quốc/Facebook)

Phú Quốc – nơi được mệnh danh là đảo ngọc trên vùng biển phía Tây Nam Việt Nam – được Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 2006. Nhưng nhiều năm cho tới nay, đảo Phú Quốc bị rác thải xâm lấn.

Theo một thống kê do báo Kiên Giang đưa ra hồi tháng 10/2022, lượng rác thải phát sinh ở TP. Phú Quốc (Kiên Giang) trung bình khoảng 185 tấn/ngày. Tỷ lệ thu gom rác đạt khoảng 170 tấn/ngày. Theo đó, mỗi ngày có khoảng 15 tấn rác bị xả ra môi trường.

Dòng sông Dương Đông, con sông nằm ở phường Dương Đông – trung tâm của hòn đảo và là nơi tập trung dân cư đông đúc nhất (2.962 người/km2 vào năm 2020), nơi nhiều tàu thuyền neo đậu – ngập rác và nước thải. Dọc bãi biển trung tâm của “đảo ngọc” đầy rẫy những ống nước xả thải lộ thiên. Du khách, người dân không ý thức tiếp tục xả chai nhựa, hộp xốp… thay vì để vào thùng rác khiến rác ngày càng bủa vây hòn đảo.

Minh Sơn