Trong đợt đầu tiêm vắc-xin COVID-19 Pfizer cho trẻ từ 12-17 tuổi tại Nam Định, có hơn 1.000 gia đình đang không đồng ý cho con tiêm, trong số đó có tâm lý lo ngại sau khi biết tin trong số vắc-xin tiêm lần này có lượng lớn vắc-xin trong lô được gia hạn sử dụng.

tiem vac xin namdinh 1
Học sinh khối lớp 12 Trường THPT B Hải Hậu – Nam Định tại điểm tiêm vắc-xin COVID-19 Pfizer mở tại trường, ngày 6/12. (Ảnh: Trường THPT B Hải Hậu – Nam Định/Facebook)

Từ chiều 6/12, Nam Định bắt đầu tiến hành đợt tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định, đã thống kê được 150.194 trẻ từ 12-17 tuổi trên toàn tỉnh; trong đó tập trung lớn nhất tại huyện Hải Hậu (22.354 trẻ) và TP Nam Định (20.779 trẻ). Giai đoạn 1 sẽ tiêm cho trẻ 16-17 tuổi; giai đoạn 2 hạ dần độ tuổi từ 15 xuống 12 tuổi.

Tiền Phong đưa tin Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nam Định – ông Đỗ Đức Lưu cho biết đợt tiêm này dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 10/12.

Trong đợt tiêm này, Nam Định được cấp 73.880 mũi vắc-xin. Số vắc-xin này sẽ đưa vào tiêm cho toàn bộ 60.812 học sinh THPT trong tỉnh, số còn lại dành tiêm cho học sinh THCS trong độ tuổi tại TP Nam Định – nơi đang bùng phát dịch mạnh.

CDC tỉnh Nam Định cho hay từ sáng 7/12 đến 10h sáng 8/12, tổng cộng 23.323 trẻ em trong độ tuổi trên đã tiêm, trong đó có 23.319 em tiêm mũi 1 và 4 em tiêm mũi 2. Trong đó, 107 học sinh sau khi tiêm có phản ứng với thuốc. Ông Lưu nói: “Phần lớn là phản ứng thông thường sau tiêm”. Với 1 trường hợp bị choáng, ngất (học sinh trường THPT Nguyễn Khuyến, TP Nam Định), ông Lưu giải thích do học sinh không ăn sáng, tâm lý căng thẳng khi tiêm, nay đã ổn định và được xuất viện.

Đáng lưu ý, báo Tiền Phong cho hay giám đốc Sở GD-ĐT – ông Cao Xuân Hùng nói hiện có hơn 1.000 gia đình chưa đồng ý cho con tiêm. Phóng viên báo này khảo sát thì phần lớn các trường hợp chưa đồng ý cho con tiêm vì biết được tin trong đợt tiêm này có số lượng lớn vắc-xin trong lô được gia hạn sử dụng.

Ông Lưu xác nhận thông tin trên, cho biết trong tổng số 73.880 liều vắc xin COVID-19 được cấp có 46.800 liều thuộc lô vắc-xin số 124001, là một trong 2 lô vắc xin vừa được gia hạn sử dụng thêm 3 tháng (từ 30/11/2021 đến 28/2/2022).

2,96 triệu liều vắc-xin COVID-19 Pfizer trong 2 lô 124001 và 123002 được gia hạn sử dụng từ 6 tháng lên 9 tháng theo sự chấp thuận của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) hôm 22/10 theo đề xuất của Công ty TNHH Pfizer Việt Nam.

Mặc dù các cơ quan y tế của Việt Nam khẳng định việc gia hạn sử dụng của vắc-xin Pfizer là an toàn theo sự khẳng định của Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ (FDA) và Cơ quan quản lý dược châu Âu (EMA), việc gia hạn sử dụng của 2 lô vắc-xin gây nên tâm lý lo ngại trong dân chúng, trong bối cảnh 3 trẻ tử vonghàng chục trẻ phản ứng sau khi tiêm vắc-xin tại một số tỉnh thành.

Tại Hà Nội, ngày 1/12, Sở Y tế Hà Nội cho biết đã dừng tiêm số vắc-xin được phân bổ từ 2 lô trên để xin ý kiến của Bộ Y tế do phụ huynh phản đối tiêm.

Đến chiều 7/12, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết TP đã trả lại số vắc-xin được phân bổ từ 2 lô vắc-xin được gia hạn sử dụng, dù tối cùng ngày, ông này lên tiếng đính chính rằng phát ngôn “trả lại vắc-xin” của ông hồi chiều là “chưa nắm được thông tin đầy đủ và việc phát ngôn kể trên là chưa đúng thẩm quyền”. Theo Tuổi Trẻ, trong 2,96 triệu liều của hai lô trên, Hà Nội được phân bổ khoảng 300.000 liều.

Ngoài Hà Nội, giới chức các tỉnh Bắc Giang, Sơn La, Quảng Ninh, Bắc Ninh xác nhận đã nhận phân bổ từ 2 lô gia hạn sử dụng nói trên và đang tiến hành tiêm số vắc-xin này cho trẻ, Vnexpress đưa tin.

Nguyễn Quân

Xem thêm: