Việc em trai Phó Chủ tịch huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) trúng đấu giá 23 lô đất trị giá hơn 30 tỷ đồng khiến dư luận xôn xao. Hiện, kết quả đấu giá đã bị hủy bỏ.

nghe an em trai pho chu tich huyen dau gia trung 23 lo dat
Rất đông người dân đến tham gia đấu giá đất ở khu vực Đồng Quan, xã Quỳnh Hưng. (Ảnh: Thông tin Quỳnh Hưng/Facebook)

Ngày 9/7, truyền thông trong nước đưa tin UBND huyện Quỳnh Lưu đã hủy bỏ kết quả trúng đấu giá 23 lô đất ở của ông Nguyễn Văn Trọng (SN 1971) – công chức kế toán xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu do đấu giá sai luật.

Nhà chức trách xác định ông Trọng không thuộc đối tượng được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và vi phạm quy định pháp luật đấu giá tài sản.

Trước đó, ngày 20/6, tại hội trường UBND xã Quỳnh Hưng tổ chức đấu giá 56 lô đất thuộc khu vực Đồng Quan, xóm 5, xã Quỳnh Hưng với số tiền khởi điểm 59 tỷ đồng. Tất cả lô đất đều được mua hết, số tiền thu về hơn 85 tỷ đồng.

Trong đó, ông Trọng trúng đấu giá 23 lô, trị giá hơn 30 tỷ đồng. Với mỗi lô đất, khi đấu giá ông này đều đặt cao hơn mọi người 300-800 triệu đồng. Trung bình một lô đất diện tích 200m2, nếu giá khởi điểm là 1,3 tỷ đồng, vị cán bộ xã đã đấu giá lên 1,8 tỷ đồng.

Việc một cán bộ công chức kế toán cấp xã mua liền 23 lô đất ở với giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng khiến nhiều người dân địa phương bất ngờ, bán tán.

Điều đáng nói, ông Trọng là em trai ruột của ông Nguyễn Văn Quý – Phó chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu. Ông Quý là người trực tiếp ra văn bản phê duyệt giá đất, giá khởi điểm để đấu giá 56 lô đất nêu trên.

Ông Trọng cho biết có cháu làm doanh nghiệp muốn mua 23 lô đất trên để kinh doanh, nhưng do người này bị ốm không tham gia được nên nhờ ông đứng tên mua. “Sau tìm hiểu kỹ mới vỡ lẽ là người nhà lãnh đạo huyện không được làm hồ sơ để đấu giá. Nếu biết từ đầu thì tôi không tham gia”, ông Trọng nói.

Ngoài hủy bỏ kết quả 23 lô đất ông Trọng đã trúng đấu giá, UBND huyện Quỳnh Lưu cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của đơn vị tổ chức đấu giá đất vì đã không rà soát, sàng lọc kỹ đối tượng tham gia đấu giá. Ông Nguyễn Văn Trọng cũng bị yêu cầu làm tường trình, kiểm điểm.

Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản quy định người không được tham gia đấu giá gồm: làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

Bảo Khánh (t/h)