Bốn nhân viên thuộc Công ty cổ phần dịch vụ Giao hàng nhanh chi nhánh An Giang (địa chỉ tại TP. Long Xuyên) bị cáo buộc chiếm đoạt tiền của công ty cùng nhiều đơn hàng.

nhan vien cong ty giao hang nhanh bi khoi to
Bốn người là nhân viên công ty Giao hàng nhanh nghe công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: vov.vn)

Ngày 12/3, Cơ quan CSĐT Công an TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Khánh, Bùi Đăng Khoa (cùng SN 1995, ngụ TP. Long Xuyên), Đoàn Phước Toàn (SN 1992, ngụ huyện Thoại Sơn) cùng về tội tham ô tài sản và Nguyễn Hữu Lộc (SN 1980, ngụ TP. Long Xuyên) về các hành vi Tham ô và Trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, các bị can Lộc, Khoa, Toàn và Khánh là nhân viên tại các bưu cục của Công ty cổ phần dịch vụ Giao hàng nhanh chi nhánh An Giang (địa chỉ tại TP. Long Xuyên).

Từ tháng 4/2023 đến tháng 8/2023, khi nhận các đơn hàng đi giao và nhận tiền của khách hàng, 4 bị can nói trên không giao nộp tiền lại cho công ty mà dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt.

Trong đó, bị can Toàn bị xác định chiếm đoạt trên 16 triệu đồng, bị can Khánh chiếm đoạt trên 31,8 triệu đồng, bị can Khoa chiếm đoạt hơn 55,3 triệu đồng và bị can Lộc chiếm đoạt hơn 36,7 triệu đồng. Ngoài ra, bị can Lộc còn chiếm đoạt và trộm 87 đơn hàng chưa giao hoặc giao không thành trị giá hơn 37,7 triệu đồng của khách hàng.

Những người này bị khởi tố, bắt giam sau khi công ty phát hiện, tố giác.

Bảo Khánh