Hơn 71,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách được chính quyền tỉnh Quảng Ngãi duyệt chi vào việc chỉnh lý, số hóa các tài liệu lưu trữ; trang thiết bị tường lửa cho các hệ thống thông tin…

quang ngai chi 715 ty dong thuc hien chuyen doi so nam 2023
Chính quyền tỉnh Quảng Ngãi dự kiến chuyển đổi toàn bộ thủ tục hành chính sang dịch vụ công trực tuyến để nâng thứ hạng Chỉ số cải cách hành chính. (Ảnh minh họa: quangngai.gov.vn)

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi – ông Đặng Văn Minh ngày 27/6 đã ký quyết định chi hơn 71,5 tỷ đồng cho các sở, ngành, đơn vị và các địa phương để thực hiện chuyển đổi số trong năm 2023.

Trong đó, hơn 59 tỷ đồng được chi cho 27 sở, ban, ngành và các đơn vị trực thuộc cấp tỉnh. Sở TT-TT được cấp nhiều nhất, 12,3 tỷ đồng; Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh nhận 7,5 tỷ đồng, Văn phòng Tỉnh ủy nhận gần 6,4 tỷ đồng, Sở GD&ĐT nhận 4,6 tỷ đồng…

Chính quyền 13 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh được cấp tổng kinh phí 12,5 tỷ đồng. Trong đó, chính quyền TP. Quảng Ngãi được cấp 4,5 tỷ đồng, huyện Lý Sơn 1,75 tỷ đồng, huyện Minh Long 1,55 tỷ đồng…

Các sở, ngành, đơn vị và các địa phương được cấp kinh phí để thực hiện chuyển đổi số với những nội dung như: chỉnh lý, số hóa các tài liệu lưu trữ; trang thiết bị tường lửa cho các hệ thống thông tin đã được phê duyệt cấp độ 2…

Tháng 4 vừa qua, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi tuyên bố trong năm 2023, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục chuyển đổi số đồng bộ toàn tỉnh, trong đó tập trung vào các vấn đề gồm bảo vệ dữ liệu cá nhân, công bố và xây dựng các cơ sở dữ liệu cấp sở, ngành và địa phương; mở dữ liệu để kết nối chia sẻ và quan tâm đến an toàn dữ liệu…

Theo báo cáo của Sở TT-TT, năm 2022, 100% cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã triển khai sử dụng Phần mềm Quản lý văn bản điện tử và điều hành dùng chung (https://office.quangngai.gov.v…) theo mô hình tập trung, liên thông 4 cấp và sử dụng chữ ký số để trao đổi văn bản điện tử.

Trong năm, các cơ quan đã tiếp nhận, giải quyết hơn 48.000 hồ sơ trực tuyến, tăng hơn 56% so với năm trước; có 688 dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, với gần 250 thủ tục có thể thanh toán trực tuyến.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh hồi tháng 12/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên bố năm 2023 là “Năm Dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới”, “dứt khoát” phải xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia, giao Bộ Công an chủ trì.

Sơn Nguyên