Liên quan đến sai phạm xảy ra tại Dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên, cựu Phó Chủ tịch UBND TP. Điện Biên Phủ cùng 8 cán bộ khác đã bị đưa ra xét xử và tuyên án.

sai pham boi thuong tai san bay dien bien cuu pho chu tich ubnd tp bi tuyen an
Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án tại phiên toà ngày 23/9. (Ảnh: dienbientv.vn)

Sau gần 4 ngày xét xử, sáng ngày 23/9, TAND tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt 9 bị cáo trong vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”, “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”, liên quan đến Dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên.

9 bị cáo bị xét xử gồm:

  • Nguyễn Tuấn Anh – cựu Phó Chủ tịch UBND TP. Điện Biên Phủ;
  • Phạm Trung Kiên – cựu Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch;
  • Trần Xuân Mạnh – cựu Phó Trưởng phòng TN&MT;
  • Nguyễn Đình Hiệp – cựu Phó Trưởng phòng TN&MT;
  • Bùi Thị Ánh – nhân viên phòng TN&MT;
  • Bùi Mạnh Cường – nhân viên phòng TN&MT;
  • Nguyễn Thị Khương – nhân viên hợp đồng Trung tâm Quản lý đất đai;
  • Bị cáo Trần Thị Vân – cựu Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai;
  • Bị cáo Trần Thị Hòa – viên chức Trung tâm Quản lý đất đai.

Theo hồ sơ vụ án, liên quan đến việc giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư Dự án Sân bay Điện Biên, bị cáo Nguyễn Thị Khương được giao thực hiện nhiệm vụ kê khai, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các đối tượng có đất bị thu hồi, trong đó có diện tích của Công ty CP chế biến nông sản Điện Biên.

Trong khi chưa có ý kiến của UBND tỉnh Điện Biên, bị cáo Nguyễn Tuấn Anh đã trực tiếp chỉ đạo bị cáo Trần Thị Vân lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Bị cáo Vân tiếp tục chỉ đạo bị cáo Khương lập và trình Vân ký báo cáo, tờ trình đề nghị thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ.

Bị cáo Khương lấy tài liệu thu thập khi lập phương án mà không thu thập thêm bất cứ tài liệu nào rồi chuyển cho bị cáo Vân ký duyệt.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Điện Biên xác định từ tháng 4 đến tháng 12/2021, các bị cáo Khương, Vân và Tuấn Anh đã có hành vi “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư” gây thiệt hại ngân sách hơn 13 tỷ đồng.

Các bị cáo Kiên, Mạnh, Hiệp, Ánh gây thiệt hại gần 7 tỷ đồng. Ngoài ra, các bị cáo Khương, Vân và Hòa còn có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại hơn 267 triệu đồng.

HĐXX nhận định các bị cáo trong quá trình điều tra và khai báo trước tòa đều thành khẩn khai báo, đồng thời khắc phục hậu quả thiệt hại, trả lại số tiền do sai phạm mà có được.

Tuy nhiên, HĐXX cho rằng vẫn cần một bản án nghiêm khắc dành cho các bị cáo.

Đối với ý kiến của một số luật sư về việc đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì cho rằng bản kết quả giám định số 2 của Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất – Tổng Cục Quản lý đất đai thuộc Bộ TN&MT không đúng về nội dung, hình thức, cần làm rõ trách nhiệm dân sự của từng công nhân trong vụ án và làm rõ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo, Hội đồng xét xử cho rằng không có căn cứ.

Căn cứ vào kết quả tại phiên tòa, sau khi áp dụng các tình tiết tăng nặng, các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt các bị cáo với mức án cụ thể như sau:

Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh – cựu Phó Chủ tịch UBND TP. Điện Biên Phủ bị tuyên phạt 7 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

Cùng tội danh này, các bị cáo: Phạm Trung Kiên – cựu Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù; Trần Xuân Mạnh – cựu Phó Trưởng phòng TN&MT bị tuyên phạt 3 năm tù; Nguyễn Đình Hiệp – cựu Phó Trưởng phòng TN&MT bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù.

Bùi Thị Ánh – nhân viên phòng TN&MT bị tuyên phạt 3 năm tù; Bùi Mạnh Cường – nhân viên phòng TN&MT bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Khương – nhân viên hợp đồng Trung tâm Quản lý đất đai bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”; 1 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tổng khung hình phạt là 8 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Trần Thị Vân – cựu Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”; 1 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tổng khung hình phạt là 8 năm tù.

Bị cáo Trần Thị Hòa – viên chức Trung tâm Quản lý đất đai bị tuyên phạt 36 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Khánh Vy