Theo nhân chứng cũng là người duy nhất may mắn sống sót, khi cả nhóm công nhân vừa bước lên thang vận hành thì chiếc thang rung lên, rơi trong tích tắc.

binh thuan dut cap rong roc 3 cong nhan roi tu do tu tang 6
Vụ đứt cáp ròng rọc khiến 3 người tử vong xảy ra tại công trình xây dựng khách sạn trong khu đô thị biển Phan Thiết. (Ảnh: Tin tức Bình Thuận /Facebook)

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 11h20 ngày 11/11, tại công trình xây dựng khách sạn trong khu đô thị biển Phan Thiết (phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Theo anh Tâm, người may mắn sống sót cho hay vào thời điểm trên, anh cùng 3 công nhân lên thang máy dùng để vận chuyển vật liệu xây dựng (thang vận hành) ở lầu 6 công trình xây dựng (cách mặt đất gần 20m) để xuống đất ăn cơm trưa.

Khi 4 người vừa vào thang vận hành thì chiếc thang thay vì đi xuống lại đi lên. Khi đi lên được khoảng 50cm, thang vận hành dừng lại và rung lên.

Anh Tâm khi này đang đứng phía ngoài cùng với tay bám vào giàn giáo bằng sắt, nhảy ra khỏi thang. Trong tích tắc, chiếc thang rung mạnh rơi xuống đất. Ba người còn lại đang ngồi nên không kịp nhảy ra ngoài cùng rơi xuống đất, tử vong tại chỗ.

binh thuan dut cap rong roc 3 cong nhan roi tu do tu tang 6 0
Cáp ròng rọc bị đứt tại hiện trường vụ tai nạn lao động. (Ảnh chụp màn hình video/laodongtv)

Các nạn nhân được xác định gồm: ông N.V.X (SN 1954) và con gái là chị N.T.T (SN 1978); ông B.N.L (SN 1961, cùng trú huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận).

Lúc này, có hơn 10 công nhân đang làm việc tại công trường. Các công nhân đã báo vụ việc lên lực lượng chức năng.

Tại hiện trường, cáp ròng rọc bị đứt, máu vương vãi trên hộp sắt của thang vận chuyển và trên mặt đất.

Công trường xây dựng khách sạn nói trên hiện bị Công an TP. Phan Thiết phong tỏa để điều tra.

Năm 2022: Cứ mỗi ngày lại có 21 vụ tai nạn lao động xảy ra

Theo công bố của Bộ LĐ-TB&XH tại Thông báo 1229/TB-LĐTBXH năm 2023, từ báo cáo của 62/63 tỉnh, thành phố, trong năm 2022 đã xảy ra 7.718 vụ tai nạn lao động, tăng 1.214 vụ, tương ứng với 18,66% so với năm 2021.

Tổng số người bị nạn là 7.923 người, tăng 1.265 người, tương ứng với 18,99% so với năm 2021. Con số này được cho là bao gồm lao động có hợp đồng (595 người) và lao động không có hợp đồng lao động (159 người).

754 người chết, giảm 32 người tương ứng 4,07% so với năm 2021. Số người bị thương nặng là 1.647 người, tăng 162 người tương ứng với 10,9% so với năm 2021.

41,99% số vụ tai nạn lao động với 41,25% tổng số người chết được xác định xảy ra do các nguyên nhân như: tai nạn giao thông, nguyên nhân tai nạn lao động do người khác gây ra, khách quan khó tránh.

Nguyên nhân do người sử dụng lao động đứng thứ hai với 39,28% tổng số vụ và 40,22% tổng số người chết. Nguyên nhân do người lao động chiếm 18,73% tổng số số vụ và 18,53% tổng số người chết.

Ngành khai thác mỏ, khai thác khoáng sản đứng đầu số vụ tai nạn lao động (12,72% tổng số vụ và 12,82% tổng số người chết), đứng thứ hai là ngành xây dựng (12,23% tổng số vụ tai nạn và 12,76% tổng số người chết).

Nguyễn Sơn