TP.HCM sẽ bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2024 tại 8 điểm, tăng hai vị trí so với năm ngoái.

tp hcm ban phao hoa tai 8 diem
TP.HCM sẽ bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2024 tại 8 điểm, tăng hai vị trí so với năm ngoái. (Ảnh: thanhuytphcm.vn)

Thông tin trên được ông Bùi Xuân Đức, Trưởng phòng Tổ chức Lễ và Sự kiện, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết tại họp báo tình hình kinh tế, xã hội thành phố, chiều ngày 25/1.

Theo đó, hai điểm bắn pháo hoa tầm cao tại đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP. Thủ Đức) và Khu tưởng niệm liệt sỹ Bến Dược (huyện Củ Chi).

Sáu điểm bắn tầm thấp ở Đền tưởng niệm di tích Bến Nọc (TP Thủ Đức), Công viên Đầm Sen (quận 11), Quảng trường Rừng Sác (huyện Cần Giờ), Khu di tích Láng Le Bàu Cò (huyện Bình Chánh), Công viên Văn hóa (quận Gò Vấp), Khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn).

Pháo hoa được bắn trong 15 phút lúc 0h ngày 10/2 (mùng 1 Tết Giáp Thìn), kinh phí từ nguồn xã hội hóa.

So với giao thừa Tết Nguyên đán 2023, năm nay, thành phố tăng thêm 1 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 1 điểm bắn pháo hoa tầm thấp. Hai điểm bắn pháo hoa mới là ở Gò Vấp và Hóc Môn.

Hiện không biết kinh phí bắn pháo hoa năm 2024 tại TP.HCM là bao nhiêu.

Ngoài ra, dịp Tết Nguyên đán năm nay còn có nhiều sự kiện khác như Đường hoa Nguyễn Huệ (Quận 1) với chủ đề “Xuân yêu thương, Tết sum vầy” mở cửa từ 19h ngày 7/2 đến 21h ngày 14/2 (từ 28 tháng Chạp đến mùng 5 Tết).

Hội hoa xuân Giáp Thìn được tổ chức trong 10 ngày, từ ngày 6 đến 15/2 (tức 26 tháng Chạp đến mùng 6 Tết) tại Công viên Tao Đàn (Quận 1) với sự quy tụ của hàng nghìn kỳ hoa, dị thảo từ nhiều vùng miền của đất nước. TP.HCM cũng tổ chức chợ hoa Tết tại các Công viên 23/9, Gia Định và Lê Văn Tám từ ngày 2-9/2 (từ 23-30 tháng Chạp) cùng các chợ hoa Tết cấp quận, huyện. Chợ hoa Tết “Trên bến, dưới thuyền” tại bến Bình Đông (Quận 8) diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 9/2 (từ 15 đến 30 tháng Chạp) tái hiện hình ảnh đặc trưng Tết ở miền sông nước Nam Bộ.

Trước đó, Tết Dương lịch 2024, TP.HCM bắn pháo hoa tại hai điểm là đầu hầm vượt sông Sài Gòn (TP. Thủ Đức) và công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11) trong thời gian 15 phút.

Minh Long