170 thanh giằng với gần 350 bulong của 8 trụ điện cao thế ở thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) đã bị tháo trộm, gây nguy cơ ngã đổ trụ điện.

tru dien cao the tai khanh hoa bi mat trom bulong thanh giang
Một trụ điện cao thế thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa bị mất thanh giằng. (Ảnh: baokhanhhoa.vn)

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa ngày 3/10 công bố công ty này vừa phát hiện tình trạng mất trộm xảy ra tại nhiều trụ điện cao thế ở khu vực xã Ninh Ích và Ninh An (thị xã Ninh Hòa).

Tình trạng mất trộm xảy ra tại khu vực đường trục chính cấp điện cho trạm 220kV Vân Phong đến trạm 110kV Hyundai Vinashin, trạm 110kV Ninh Thủy và trạm 110kV BOT Vân Phong.

Theo thống kê sơ bộ của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, có 170 thanh giằng với gần 350 bulong của 8 trụ điện cao thế đã bị tháo mất. Trong đó, trụ mất ít nhất là 12 thanh giằng, trụ mất nhiều nhất là 30 thanh giằng. Ước tính trọng lượng gần 5 tấn, tổng trị giá thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Trong sáng 3/10, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, Xí nghiệp Lưới điện Cao thế, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Công an thị xã Ninh Hòa đã khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin để điều tra vụ việc.

Những vụ mất trộm thanh giằng trụ điện tương tự đã xảy ra ở nhiều địa phương như Lai Châu, Thanh Hóa, Quảng Trị, Ninh Thuận… Tại Ninh Thuận, hồi tháng 9/2022, Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Ninh Thuận (thuộc Công ty Điện lực Ninh Thuận) trình báo mất trộm 172 thanh giằng, 340 con bu lông tại các trụ tải điện đoạn qua xã Nhơn Sơn (huyện Ninh Sơn).

Tháng 6/2021, 32 thanh giằng trên các trụ điện thuộc đường dây 22kV, cấp điện cho Khu công nghiệp Nam Đông Hà (TP.Đông Hà, Quảng Trị) bị mất trộm.

Quảng Trị hồi tháng 7/2019 từng ghi nhận mất 70 thanh giằng trên nhiều trụ điện thuộc đường dây cao thế 110kV tuyến Đông Hà – Lao Bảo (Quảng Trị). Đây là đường dây độc đạo cấp điện cho khu vực phía tây tỉnh Quảng Trị và một số vùng lân cận của Lào đồng thời là hệ thống kết nối các nguồn thủy điện và điện gió đưa lên lưới điện quốc gia.

Minh Sơn