Là kiểm sát viên trong vụ án “Cố ý gây thương tích” và “Cưỡng đoạt tài sản”, Trưởng phòng 2 VKSDN tỉnh Quảng Bình bị cáo buộc nhận tổng cộng 700 triệu đồng để giảm án cho bị cáo. 

VKSND tinh quang binh
Trụ sở VKSND tỉnh Quảng Bình, năm 2014. (Ảnh: Hải Nguyễn/Google Maps)

Chiều 17/1, báo nhà nước loan tin Viện KSND tỉnh Quảng Bình vừa nhận thông báo Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao – kết thúc điều tra vụ nhận hối lộ liên quan đến một trưởng phòng của cơ quan này.

Tại kết luận điều tra của Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao, ông Lê Đắc Thanh (SN 1965) – Trưởng phòng 2 của Viện KSND tỉnh Quảng Bình, đã nhận hối lộ 6 lần với tổng số tiền gần 700 triệu đồng, nhận tiền qua người trung gian là Nguyễn Đức Thuận (SN 1974, ngụ Quảng Phương, Quảng Trạch) – giám đốc một công ty xây dựng tại Quảng Bình.

Nắm được tin Phan Sinh Thành (SN 1982, ngụ Quảng Trạch, Quảng Bình) – một đại ca giang hồ cầm đầu nhóm bảo kê tại cảng Hòn La – chuẩn bị bị đưa ra xét xử trong vụ án “Cố ý gây thương tích” và “Cưỡng đoạt tài sản”, ông Thuận tiếp cận vợ của ông Thành, nói có “mối”, có thể “chạy án”.

Vợ ông Thành đã nhiều lần chuyển tiền cho ông Thuận, tổng cộng hơn 2,7 tỷ đồng để lo lót giảm án cho chồng.

Ông Lê Đắc Thanh – kiểm sát viên được cử phụ trách vụ án Phan Sinh Thành – bị cáo buộc đã nhận tiền 6 lần, tổng cộng 700 triệu đồng, do ông Thuận đưa.

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao xác định ông Lê Đắc Thanh phạm vào tội “nhận hối lộ”, còn ông Thuận phạm tội “môi giới hối lộ”.

Vụ kiểm sát viên nhận hối lộ để “chạy án” nói trên bị phát giác do chính bị cáo gửi đơn tố cáo.

Bảy tháng trước, ngày 6/6/2023, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Quảng Bình xét xử bị cáo Phan Sinh Thành trong vụ án “Cố ý gây thương tích” và “Cưỡng đoạt tài sản”, bị cáo Thành đã trực tiếp gửi đơn tố cáo kiểm sát viên Lê Đắc Thanh – người giữ quyền công tố tại phiên tòa này – đã nhận hàng trăm triệu đồng tiền hối lộ để “chạy án” từ ông Nguyễn Đức Thuận.

Bị cáo tố cáo sau khi đã chuyển 2,7 tỷ đồng cho người môi giới để lo lót (đã chuyển cho kiểm sát viên 880 triệu đồng), bên môi giới yêu cầu đưa tiếp 660 triệu để “chạy” cho lãnh đạo Viện kiểm sát, nhằm giữ nguyên khoản 1. Bị cáo không đáp ứng nên bị Viện kiểm sát nâng lên khoản 2.

Khi nhận đơn tố cáo, HĐXX tạm dừng phiên tòa và chuyển hồ sơ vụ án lên Cục Điều tra hình sự – Viện KSND tối cao để điều tra.

Trung tuần tháng 6, Cục Điều tra hình sự VKSND Tối cao đã bắt Nguyễn Đức Thuận để điều tra về hành vi “môi giới hối lộ”.

Ngày 11/7, Kiểm sát viên Trung cấp Lê Đắc Thanh – Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra án trật tự xã hội thuộc Viện KSND tỉnh Quảng Bình bị Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao khởi tố và bắt tạm giam về hành vi “nhận hối lộ”.

Minh Sơn