Bóng nổ Trung Quốc (hay còn gọi là bóng thối) đang liên tiếp trở thành nguyên nhân gây nên nhiều vụ ngộ độc khí trong trường học. Bác sĩ cho hay trong loại đồ chơi này có chứa hóa chất cấm.

vinh long dong thap canh bao khong mua khong choi bong thoi trung quoc
Túi bóng nổ có dòng chữ “Fart bomb, made in China” khiến 19 học sinh ở Vĩnh Long nhập viện. (Ảnh: baovinhlong.vn)

Liên tiếp 19 học sinh bị ngộ độc khí từ một quả bóng nổ

Ngày 4/4, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long có văn bản đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chỉ đạo các trường khẩn trương tuyên truyền, thông báo cho học sinh và phụ huynh không mua và sử dụng đồ chơi “Fart bomb Made in China” (bóng nổ, bóng thối, bom thối…).

Cơ quan này đồng thời đề nghị Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường thanh, kiểm tra các cơ sở kinh doanh đồ chơi này, kiên quyết tịch thu và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…

Động thái trên diễn ra chỉ một ngày sau khi thêm 19 học sinh cấp 2 tại huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) bị ngộ độc khí của bóng nổ.

Trong chiều 3/4, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long tiếp nhận 19 học sinh Trường THCS Lộc Hòa (xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ), nhập viện trong tình trạng nôn ói, tức ngực, khó thở sau khi tiếp xúc với đồ chơi bóng nổ của Trung Quốc.

Sự việc xảy ra tại lớp 6/5 Trường THCS Lộc Hòa, huyện Long Hồ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h35 ngày 3/4, 9 học sinh bị nôn ói, khó thở, được nhà trường gọi cấp cứu Bệnh viện đa khoa khu vực KCN Hòa Phú đến hỗ trợ và được tư vấn chuyển các em đến Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long điều trị. Đến 16h cùng ngày, thêm 10 học sinh được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long.

Theo thông tin ban đầu, một học sinh mua bóng nổ Trung Quốc đem vào lớp chơi (đập mạnh vào bóng để gây nổ). Khi bị đập mạnh, món đồ phát nổ, thoát ra mùi hôi ngột ngạt. Nhiều học sinh hít phải bị ngộ độc khí.

Theo BS.CK2 Trần Chí Công- Phó Trưởng Khoa Nhi BVĐK Vĩnh Long, các em nhập viện với cùng triệu chứng nhức đầu, chóng mặt, khó thở, ói. Nguyên nhân bước đầu được xác định do ngộ độc hóa chất cấm có trong bóng nổ có ghi dòng chữ “Fart bomb, made in China”.

“Trong 19 em nhập viện có 13 em biểu hiện mức độ nhẹ, sức khỏe ổn định. 6 em biểu hiện khó thở cần thở oxy cấp cứu, sau 6 giờ điều trị, sức khỏe của các em ổn định, đã ngưng oxy và theo dõi tiếp. Đến 8h40 ngày 4/4, các em đều khỏe và bác sĩ cho xuất viện về nhà” – bác sĩ Công cho biết, theo báo Vĩnh Long.

Đồng Tháp khuyến cáo trước khi xảy ra nguy hiểm

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp cũng đã có văn bản yêu cầu phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm, đồ dùng như bóng thối, bóng cười, bóng nổ… không rõ nguồn gốc và có nguy cơ gây hại sức khỏe, tinh thần.

Cơ quan này đề nghị ngành công an và Cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm soát nguồn gốc các loại sản phẩm, thực phẩm, đồ dùng trong các trường…

Trước đó, ngày 20/3, 21 em học sinh Trường tiểu học Ngãi Xuyên A (huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) bị ngộ độc khí từ món đồ chơi “bóng thối”. Ngày 16/1, hơn 30 học sinh tiểu học ở huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông gặp tai nạn tương tự từ loại đồ chơi chứa khí độc này.

Nguyễn Sơn